Thứ hai, 4/1/2010, 11h01

Năm 2015, sẽ có 15 trường THPT tầm cỡ quốc tế

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) sẽ được đầu tư ngang tầm cỡ quốc tế vào những năm tới

(GD TP.HCM): - Ông Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học (Bộ GD-ĐT) vừa cho biết, sẽ biên soạn tài liệu phục vụ cho việc thực hiện giảng dạy bằng tiếng Anh với các môn: toán, vật lí, hoá học, sinh học, tin học trong các trường THPT chuyên. Từ nay đến năm 2020 sẽ có 750 giáo viên được đào tạo tại nước ngoài và 1.850 giáo viên đào tạo trong nước để dạy các môn năng khiếu bằng tiếng Anh. Theo dự thảo Đề án phát triển hệ thống trường THPT chuyên giai đoạn 2010-2020, sẽ đầu tư, nâng cấp các trường THPT chuyên thành các trường đạt chuẩn quốc gia có chất lượng giáo dục cao, đến năm 2015 sẽ có 15 trường được đầu tư trọng điểm ngang tầm quốc tế.
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cũng khẳng định rằng: Việc đặt ra mục tiêu mỗi tỉnh thành có tổng số HS chuyên chiếm khoảng 3% số HS của địa phương chỉ là mục tiêu trước mắt, về lâu dài thì phải phát triển hệ thống này để HS có năng khiếu được vào học trường chuyên nhiều hơn.
V.O