Thứ sáu, 19/12/2014, 09h12

Nhiều phòng nha học đường phải đóng cửa

(GD TP.HCM): - Ngày 18-12, Sở Y tế và Sở GD-ĐT TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nha học đường. Theo báo cáo, số phòng nha tại các trường học ngày càng giảm. Cụ thể, năm 2011 có 159 phòng, năm 2012 giảm xuống 157 phòng, đến năm 2014 chỉ còn 133 phòng. Thậm chí có một số quận, huyện “trắng” phòng nha học đường như Q.12, Gò Vấp, H.Nhà Bè... Nguyên nhân là do các phòng nha học đường hoạt động từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Song, để tránh tình hình lạm thu trong trường học nên một số quận, huyện đã không còn cho thu trợ phí nha học đường. Không có tiền mua thuốc và trả lương cho nhân viên y tế nên hàng loạt phòng nha tại trường học phải đóng cửa.
Theo đó, trong thời gian tới liên Sở Y tế và GD-ĐT TP sẽ đề xuất Hội đồng Nhân dân cho phép thu trợ phí nha học đường để áp dụng thống nhất cho tất cả các quận, huyện.
H.Triều