Thứ hai, 24/3/2014, 13h03

TP.HCM: Mỗi năm cần 8 ngàn nhân lực công nghệ thông tin

Học viên TTGDTX quận 11 tìm hiểu các ngành nghề trong chương trình “Đúng ngành nghề - sáng tương lai” lần II do Báo Giáo dục TP.HCM tổ chức

(GD TP.HCM): - Ngày 22-3, Báo Giáo dục TP.HCM đã tổ chức chương trình hướng nghiệp “Đúng ngành nghề, sáng tương lai” lần thứ II tại Trung tâm GDTX quận 11. Tại chương trình, rất nhiều học viên quan tâm đến nhu cầu việc làm của nhân lực ngành công nghệ thông tin (CNTT). ThS. Nguyễn Huy - Giám đốc hệ thống đào tạo lập trình viên quốc tế Aprotrain Aptech khẳng định: “Chính phủ đã xác định công nghệ thông tin là một trong 5 ngành kinh tế trọng điểm của nước ta. Vì vậy, từ nay đến năm 2020 cần đào tạo 1 triệu nhân lực CNTT nhưng mỗi năm chỉ đào tạo được 8 ngàn đến 12 ngàn, tính riêng TP.HCM mỗi năm thiếu khoảng 8 ngàn nhân lực trong ngành này”. Bên cạnh ngành CNTT, những ngành nghề mang tính ứng dụng cao, sáng tạo cũng được học viên quan tâm như trang trí nội thất, nhiếp ảnh gia, thiết kế đồ họa…. Tuần qua, chương trình cũng đến với nhiều trung tâm khác như Trung tâm GDTX quận 1, quận 12…
Tin, ảnh: Minh Châu