Thứ ba, 22/7/2014, 20h07

Học sinh bị ung thư xin giúp đỡ

Đó là em Trần Đình Bảo, sinh năm 2008, ngụ tại thôn Sơn Thủy, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Năm nay đến tuổi đi học nhưng Bảo không thể đến lớp vì căn bệnh ung thư xương giai đoạn 4 thường xuyên hoành hành em. Bệnh được phát hiện từ cuối năm 2013, theo đó các bác sĩ tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cho biết em phải mất thời gian dài điều trị bệnh. Tuy nhiên điều kiện gia đình Bảo hết sức khó khăn. Nhà neo người, kinh tế gia đình phụ thuộc vào thu nhập làm thuê của mẹ và tiền lương giáo viên của bố là anh Trần Tấn Thông. Năm 2008, bà nội Bảo bị tai biến buộc mẹ Bảo phải ở nhà trông nom bà nội và thu nhập chính chỉ còn dựa vào bố Bảo. Tiếp đến năm 2013, Bảo bị phát hiện bệnh ung thư khiến mẹ Bảo phải ở lại bệnh viện thường xuyên để chăm sóc em. Hoàn cảnh càng chồng chất khó khăn vì tiền lương giáo viên của anh Trần Tấn Thông không đủ trang trải thuốc men cho mẹ già và con trai. Chưa kể anh phải thường xuyên đi lại giữa tỉnh Bình Phước và TP.HCM gây tốn kém nhiều tiền bạc. Trước hoàn cảnh trên, anh Trần Tấn Thông rất mong nhận được sự giúp đỡ từ các chi hội từ thiện, nhà hảo tâm trong xã hội để gia đình anh có thêm tiền điều trị bệnh cho Bảo, kéo dài sức khỏe để em có được cơ hội đến trường.
Mọi thông tin giúp đỡ xin liên hệ đến anh Trần Tấn Thông, giáo viên Trường THCS Thọ Sơn, xã Thọ Sơn, Bù Đăng, Bình Phước. Số điện thoại: 01275 969 847.
Ngọc Trinh