Thứ ba, 14/4/2015, 23h04

Tặng hàng trăm phần quà cho bà con và học sinh nghèo

Những ngày cuối năm Giáp Ngọ 2014, Ban Công tác xã hội Báo Giáo dục TP.HCM cùng với các mạnh thường quân và bạn đọc của báo đã đến thăm và tặng 150 phần quà Tết cho bà con nghèo ở huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước (đại đa số là người dân tộc Stiêng).
Mỗi phần quà gồm 10kg gạo, mì gói, nước chấm, bột nêm… với trị giá mỗi phần 200.000 đồng.
- Ban Công tác xã hội cũng đến thăm và tặng 70 phần quà cho học sinh nghèo ở Trường Tiểu học Lê Hoàn, P.15, Q.Gò Vấp. Mỗi phần quà gồm 17 cuốn tập vở, 5kg gạo, nước ngọt và bút viết (trị giá mỗi phần trên 110.000 đồng). Đặc biệt, ông Lương Huỳnh Anh Tuấn (địa chỉ 6/104 B3, Lê Đức Thọ, P.15, Q.Gò Vấp) là mạnh thường quân ủng hộ toàn bộ số lượng gạo là 350kg cho các em.
Ngày 27 Tết, Ban Công tác xã hội đã đến thăm và tặng 89 phần quà cho Hội Người mù Q.8. Các món quà đã đến kịp thời để chia sẻ phần nào nỗi khó khăn và động viên Hội Người mù Q.8 hòa đồng với cuộc sống cộng đồng. Mỗi phần quà gồm gạo, nước chấm, bột nêm, dầu ăn và mì gói. Đồng thời tặng mỗi hội viên bao thư 200.000 đồng. Trị giá mỗi phần là 370.000 đồng.
Nhân dịp này, Ban Công tác xã hội Báo Giáo dục chân thành cảm ơn:
Ông Lương Huỳnh Anh Tuấn, P.15, Q.Gò Vấp: 3.500.000 đồng; hai cháu Tâm - Thục: 1 triệu đồng; thầy Đỗ Chí Phi, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng: 500.000 đồng; anh Châu Vinh Quang, Q.8: 500.000 đồng; anh Châu Minh Ngọc, Q.7: 500.000 đồng; Trường TH Nguyễn Đình Chiểu, Q.Bình Thạnh: 200 cuốn tập; Phòng GD Q.3: 2.010 cuốn tập; Phòng GD Q.11: 890 cuốn; thầy Lê Trọng Chì, Q.5: 1.200.000 đồng; thầy Thích Nhuận Tấn, Q.Bình Chính: 500.000 đồng; bà Trần Thị Thanh Thuyết, Q.Gò Vấp: 1 triệu đồng; Công ty TNHH Xây dựng khách sạn Thái Bình, Q.5: 300kg gạo; Nguyễn Thu Hà, huyện Bình Chánh: 1.500.000 đồng; Lê Phương Thảo, huyện Bình Chánh: 200.000 đồng; Lê Phương Thanh, huyện Bình Chánh: 200.000 đồng; Trần Anh Vũ, Giám đốc Công ty Công nghệ sinh học Việt Nam: 500.000 đồng; Huỳnh Thị Hương Hoa, Lại Thị Xinh chợ Hòa Bình: mỗi người 100.000 đồng; Nguyễn Thị Phụng, chợ Hòa Bình, Q.5: 50.000 đồng; Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội Người mù Q.8: 50kg gạo; Chu An Định, P.5, Q.8: 1.500.000 đồng; Lam Khôn Viên, Q.Bình Tân: 350kg gạo + 480 gói mì; Võ Ngọc Yến, Q.8: 150 gói hạt nêm; Hà Kim Hạnh, P.1, Q.3: 900 gói mì; Công ty CP DVDL Mỹ Úc Âu, Q.1: 50kg gạo; Bùi Thu Thủy, Q.8: 500.000 đồng; Đoàn Thị Mai, chợ Hòa Bình, Q.5: 500.000 đồng; Nguyễn Thị Thanh Thúy, chợ Hòa Bình, Q.5: 50.000 đồng; Trương Văn Thanh, chợ Hòa Bình, Q.5: 200.000 đồng; Lưu Nghĩa Trí, Q.1: 600.000 đồng; Nguyễn Thị Ngọc Liên, Q.1: 500.000 đồng; chị Hân, Q.1: 500.000 đồng; Mã Thị Út, Q.1: 100.000 đồng; Huỳnh Kim Huệ, P.1, Q.5: 1.400.000 đồng, Ban An toàn công trình Saigon Center, Q.1: 2 triệu đồng; Bùi Thanh Thanh, Q.5: 1 triệu đồng; Trần Thị Vy, Q.1: 1 triệu đồng; Dương Văn Xương, Q.5: 200.000 đồng; Đinh Thị Thùy Trang, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Hoàng Lễ: 100kg gạo; Trình Tấn Sự, TT Tân Túc, huyện Bình Chánh: 500.000 đồng; Trần Văn Hiền, P.5, Q.5: 200kg gạo; Phan Thị Minh Tiến, CLB Lam Sơn, Q.5: 200.000 đồng; Bùi Thanh Tùng, Q.5: 1 triệu đồng; Bà Hà Thị Dung, Q.Bình Tân: 1 triệu đồng; chị Ngọc - Hồng - Vân, mỗi người 100.000 đồng; chị Thành, Q.3: 200.000 đồng; dì Lan - Thục - Thu: 300.000 đồng; Huỳnh Mỹ Dung, Phó hiệu trưởng Trường TH Lạc Long Quân, Q.11: 500.000 đồng; Bùi Phương Bối, Trường TH Thái Sơn, Q.3: 500.000 đồng; bạn Huệ, Q.11: 100kg gạo; Ngô Tuyết Bình, Q.Tân Bình: 150kg gạo; Ngô Tuyết Linh, Q.Tân Bình: 50kg gạo; Lâm Kiết Ninh, Q.5: 100kg gạo; cửa hàng Hòa Thuận, Q.6: 100kg gạo; Trương Kim Bảo, Q.Bình Tân: 50kg gạo; chị Cúc, Q.5: 500.000 đồng; chị Nguyệt, Q.5: 500.000 đồng; chị Xuyến, Q.Bình Thạnh: 500.000 đồng; chị Liễu, anh Phước - Công ty Manulife, mỗi người 100.000 đồng; Trang, Q.Gò Vấp: 500.000 đồng; Phạm Thị Ánh Ngọc, P.9, Q.8: 900.000 đồng, Hứa Tá Kiên, Q.11: 1 triệu đồng; Công ty cơ điện Vĩnh Đạt, Q.Tân Bình: 2 triệu đồng; Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Công ty Bảo việt Nhân thọ Sài Gòn; 500.000 đồng.
Ban CTXH