Thứ sáu, 19/12/2014, 10h12

Vấn đề bạn đọc quan tâm: Dễ như mua… dâm

Một cơ sở spa tổ chức mua bán dâm ở TP.HCM bị các cơ quan chức năng triệt phá. Ảnh: I.T

Từ ngoài đường cho tới quán karaoke, vũ trường, nhà hàng nơi nào cũng có thể mua… dâm được. Thậm chí, “thượng đế” có thể mua dâm ở ngay tiệm hớt tóc gội đầu, xông hơi - cạo gió, spa săn sóc da. Đó là những thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003 trên địa bàn TP.HCM do UBND TP tổ chức chiều 17-12.
Biến nhà hàng thành động mại dâm
“Tình hình tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn mại dâm bắt đầu có nhiều diễn biến hết sức phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn khác nhau. Số đối tượng mại dâm hoạt động núp bóng trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ ngành nghề nhạy cảm như: Nhà hàng, quán karaoke, các quán ăn dưới hình thức bia ôm, tiệm gội đầu, massage. Đối với loại hình này, ngoài các nhà hàng Việt Nam, hiện nay còn có các nhà hàng Hàn Quốc, Nhật Bản. Điển hình như nhà hàng Thy Thy (số 102 Phan Đăng Lưu, P.3, Q.Phú Nhuận), nhà hàng Hương Lúa (số 39 đường 19) và nhà hàng Thu Ti (số 80 đường 20) cùng ở P.Bình An, Q.2 hoạt động nhà hàng bia ôm trá hình với hình thức tách phòng cho khách mua bán dâm với tiếp viên nữ để lôi kéo khách”, Trung tá Võ Hữu Nghĩa - Phó phòng PC45 Công an TP.HCM - cho biết.
Cũng theo ông Nghĩa, hiện nay đã xuất hiện tình trạng các chủ chứa thuê căn hộ, phòng trong các chung cư, khu dân cư bình dân để gái mại dâm tiếp khách. Mỗi ổ chứa có từ 2-3 gái mại dâm, sau 1-2 ngày lại đổi gái khác diễn ra ở 15 điểm chứa khác nhau. Các chủ chứa liên minh với nhau để trao đổi gái qua lại tạo thành một đường dây cung cấp gái liên quận hoạt động trong địa bàn dân cư. Bên cạnh đó, hoạt động của các đối tượng mại dâm nơi công cộng ngày càng công khai. Các đối tượng chăn dắt, môi giới mại dâm sử dụng xe gắn máy chở gái mại dâm đeo bám theo khách đi đường, mời chào lôi kéo khách mua dâm sau đó đưa khách và gái mại dâm đến khách sạn để thực hiện hành vi mua bán dâm.
“Gần đây, TP tiếp tục xuất hiện một số đường dây mại dâm “gái gọi hạng sang” với những người xưng danh là diễn viên, người mẫu tham gia bán dâm có giá hàng ngàn USD. Đồng thời, hoạt động mại dâm nam, mại dâm đồng tính nam, mại dâm có yếu tố nước ngoài và xuất cảnh ra nước ngoài bán dâm ngày càng gia tăng. Cá biệt tại một số spa có biểu hiện hoạt động mại dâm đồng tính của giới gay…”, ông Huỳnh Thanh Khiết - Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh & Xã hội TP.HCM - tiết lộ.
Phải quyết liệt làm “sạch” địa bàn
Trong thời gian qua, các đoàn kiểm tra liên ngành đã tổ chức kiểm tra gần 120.000 lượt cơ sở, phát hiện trên 64.300 lượt cơ sở vi phạm (chiếm gần 54%).
Song song với công tác thanh, kiểm tra là công tác đấu tranh, triệt xóa ổ nhóm mại dâm. Lực lượng công an phối hợp với ngành lao động - thương binh & xã hội tổ chức truy quét 12.835 lượt hoạt động mại dâm nơi công cộng, bắt 4.468 đối tượng; tiến hành điều tra, khám phá 1.807 vụ vi phạm mại dâm tại cơ sở kinh doanh, bắt 7.699 đối tượng (trong đó có 1.803 đối tượng chủ chứa, môi giới; 2.975 đối tượng bán dâm; 2.921 đối tượng mua dâm).
Mặc dù các cơ quan chức năng ra tay mạnh như vậy nhưng theo Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Huỳnh Thanh Khiết, trên địa bàn TP vẫn còn 58 điểm, tụ điểm, tuyến đường có phát sinh tệ nạn mại dâm. Trong đó có 31 điểm nơi công cộng và 27 điểm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ. “Bên cạnh số đối tượng mại dâm do trình độ học vấn thấp, hoàn cảnh gia đình khó khăn vì sinh kế phải sa vào con đường mại dâm; hiện nay đã xuất hiện những đối tượng có học thức, có nghề nghiệp vì muốn đổi đời, đua đòi lối sống hưởng thụ, sẵn sàng bán rẻ nhân phẩm của bản thân để hoạt động mại dâm”, ông Khiết khẳng định.
Qua kết quả khảo sát, điều tra thống kê việc triển khai thực hiện bản cam kết không để xảy ra tệ nạn mại dâm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ, trên địa bàn TP có khoảngg 15,2 ngàn cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội với 17.614 tiếp viên nữ. Trong đó số người nghi bán dâm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ khoảng 5,5 ngàn người, số người nghi bán dâm tại nơi công cộng là 200 người.
Theo đó, ông Hứa Ngọc Thuận - Phó chủ tịch UBND TP.HCM - chỉ đạo: “Các sở, ban, ngành liên quan cần triển khai quyết liệt hơn, siết lại tình hình. Giải pháp hàng đầu là tuyên truyền vận động, phổ biến - giáo dục pháp luật vào đúng đối tượng. Song song đó phải tăng cường trấn áp tội phạm liên quan đến mại dâm; nâng cao trách nhiệm quản lý trên địa bàn từ quận, huyện xuống phường, xã. Tới nay vẫn còn 67 phường, xã còn tệ nạn mại dâm, phải tập trung làm “sạch” địa bàn…”.
Hòa Triều