Thứ tư, 21/5/2014, 08h05

Giả danh cảnh sát cưỡng đoạt tiền của người tham gia giao thông

Ngày 20-5, tin từ Sở Công an TP.HCM cho biết, vào khoảng 6 giờ sáng 19-5, Tổ tuần tra phòng chống đua xe thuộc Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Tân Sơn Nhất (Phòng CSGT, Công an TP.HCM) trên đường tuần tra đã phát hiện 4 thanh niên đang chặn xe người tham gia giao thông (đường Phan Đình Phùng, P.17, Q.Phú Nhuận) để kiểm tra hành chính với nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu về trụ sở Công an P.17, Q.Phú Nhuận để lập biên bản.
Bốn đối tượng gồm: Vũ Trần Hoàng Phong (30 tuổi, ngụ Q.3), Lê Văn Thanh (20 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp), Lê Hoàn Tâm (20 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) và Nguyễn Tùng Dương (34 tuổi, ngụ Q.Tân Bình). Qua kiểm tra trên người các đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ 4 thẻ ngành công an giả mang tên Lê Văn Thanh,  1 còng số tám, 1 bộ đàm, 1 dùi cui và hơn 10 triệu đồng. Các đối tượng này khai, Thanh là kẻ cầm đầu và là người trực tiếp làm giả các thẻ ngành công an. Khoảng 0 giờ đến gần 6 giờ sáng 19-5, cả bọn đã giả danh cảnh sát hình sự để thực hiện 7 lần kiểm tra hành chính người tham gia giao thông ở các tuyến đường thuộc quận 1, 3, 5, Phú Nhuận... Trong đó thực hiện 5 vụ cưỡng đoạt với tổng số tiền gần 1 triệu đồng.
H.Triều