Thứ tư, 6/1/2010, 15h01

Tấm lòng của 3 vị tướng

Quỹ khuyến học do 3 vị tướng ở xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi là Phan Văn Đường (nguyên Thiếu tướng Quân khu 5, ủy viên thường trực Ban Kiểm tra Bộ Quốc phòng, đã mất); Trần Tiến Cung (nguyên Tổng cục phó Cục 12 - Tổng cục II) và Phan Anh Việt (Cục trưởng cục 12 - Tổng cục II, con của Thiếu tướng Phan Văn Đường) đồng sáng lập. Lúc sinh thời, Thiếu tướng Phan Văn Đường có nguyện vọng sau này giúp xã thành lập quỹ khuyến học. Thiếu tướng Trần Tiến Cung (nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Đà Nẵng) đã bàn với Thiếu tướng Phan Anh Việt thành lập Quỹ khuyến học xã Nghĩa Hòa. Từ tháng 9-2009 đã gom góp tiền tiết kiệm riêng được 55 triệu đồng và từ đây đến cuối năm 2010 sẽ huy động 100 triệu đồng gửi tiết kiệm lấy lãi tặng học bổng cho học sinh nghèo học giỏi của xã Nghĩa Hòa.
Thiếu tướng Trần Tiến Cung còn giúp xã Điện Trung (Gò Nỗi), nơi ông đã từng chiến đấu trong thời kỳ kháng chiến ở Quảng Nam - Đà Nẵng vận động Quỹ khuyến học lấy tên Quỹ khuyến học Điện Trung do đồng chí Phan Thám - Chủ nhiệm Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài ở TP.HCM và ông Trần Hòa Phuơng (con Thiếu tướng Trần Tiến Cung) phụ trách. Thiếu tướng Cung còn giúp sửa chữa lại Trường THCS Đông Hòa và cùng Thiếu tướng Phan Anh Việt xây dựng hai căn nhà tình nghĩa trị giá 60 triệu đồng tại xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa.
Đoàn Minh Tuấn