Thứ tư, 27/1/2010, 14h01

Tuổi tối thiểu được phép kết hôn

Hỏi: Con gái tôi và bạn trai của cháu đều đang đi học nhưng các cháu đòi sang năm sẽ tổ chức kết hôn. Xin luật sư cho biết : trai gái phải đủ bao nhiêu tuổi mới được phép kết hôn?
Ngọc Huỳnh (quận 5, TP.HCM)
Đáp:
Tuổi kết hôn là một trong những điều kiện để việc kết hôn được pháp luật công nhận và cho phép kết hôn.
Luật Hôn nhân và gia đình qui định độ tuổi kết hôn như sau: “Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên mới được quyền kết hôn”.
Tại Nghị Quyết số 20/2000/NQ –HĐTP ngày 23-12-2000 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số qui định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 có giải thích thêm về tuổi kết hôn, theo đó không bắt buộc nam phải từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ phải từ đủ 18 tuổi trở lên mới được kết hôn; do đó, nam bước sang tuổi 20, nữ bước sang tuổi 18 mà kết hôn là không vi phạm điều kiện tuổi kết hôn, tức là nam sau ngày sinh nhật thứ 19, nữ sau ngày sinh nhật thứ 17 thì có quyền kết hôn.
Cơ sở để xác định tuổi kết hôn là giấy khai sinh.
Như vậy, con gái bạn sau ngày sinh nhật thứ 17 thì có quyền kết hôn.
LS. LÊ NGUYỄN THUYỀN QUYÊN
(VPLS Sài Gòn Gia Định)