Thứ năm, 16/4/2015, 22h04

“Cửa” vào lớp 10 công lập sẽ khó hơn

Thí sinh tại Hội đồng thi Trường THCS Trần Văn Ơn, Q.1 chuẩn bị làm bài thi vào lớp 10 năm học 2014-2015
Sở GD-ĐT TP.HCM vừa công bố chỉ tiêu (CT) vào lớp 10 các hệ THPT công lập, ngoài công lập, TTGDTX, TCCN, CĐ có đào tạo TCCN… So với năm học trước, năm nay tăng khoảng 3.000 CT vào lớp 10 THPT công lập. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, “cửa” vào lớp 10 THPT công lập năm nay sẽ khó khăn hơn.
Gần 21.000 HS rớt lớp 10 công lập
Theo số liệu của Sở GD-ĐT TP.HCM, năm học 2015-2016, các trường THPT công lập tuyển gần 65.000 CT vào lớp 10 (kể cả 2 trường chuyên là THPT chuyên Lê Hồng Phong, chuyên Trần Đại Nghĩa và các trường năng khiếu). Như vậy, so với năm học trước, năm học này tăng khoảng 3.000 CT.
Mặc dù CT tăng nhưng nhiều chuyên gia cho rằng học sinh (HS) cần cẩn thận khi đăng ký nguyện vọng chọn trường vì số lượng HS lớp 9 năm học này là 85.792 HS (tăng khoảng 10.000 HS so với năm học trước). Như vậy, sẽ có gần 21.000 HS rớt lớp 10 công lập.
Đại đa số CT vào lớp 10 các trường THPT công lập năm nay tăng nhưng tập trung chủ yếu ở vùng ven, ngoại thành. Chẳng hạn, 5 trường THPT công lập Q.Thủ Đức tuyển 3.505 CT (tăng 540 CT so với năm học trước), 3 trường THPT huyện Nhà Bè tuyển 1.530 CT (tăng 360 CT), 7 trường THPT huyện Củ Chi tuyển 3.610 CT (tăng 315 CT). Trong khi đó, ở các quận nội thành, Q.3 có CT tuyển sinh tăng cao nhất, năm học này toàn quận có 5 trường THPT công lập tuyển 3.175 CT (tăng 355 CT). Các quận nội thành còn lại chỉ tăng khoảng 45-100 CT. Trong đó, điểm thí sinh cần lưu ý là có một số trường CT tăng rất cao, chẳng hạn năm học này Trường THPT Marie Curie tuyển 1.000 CT (tăng 325 CT so với năm học trước), THPT Gia Định tuyển 1.110 CT (tăng 260 CT), THPT Nguyễn Hữu Cảnh tuyển 630 CT (tăng 180 CT)…
Riêng Q.1, Q.8 và Q.12 CT tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay lại giảm. Theo đó, năm học 2015-2016 Q.1 có 6 trường THPT công lập tuyển 2.505 CT (giảm 140 CT), 6 trường THPT Q.8 tuyển 3.850 CT (giảm 20 CT),  3 trường THPT Q.12 tuyển 2.025 CT (giảm 42 CT)…
“Không thiếu chỗ học cho HS”
Đó là khẳng định của ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM. Ông Nguyễn Tiến Đạt cho biết: “TP.HCM đã thực hiện tốt công tác phân luồng HS sau THCS từ nhiều năm qua, mỗi năm có khoảng 80% tốt nghiệp THCS vào lớp 10 THPT công lập, 5% vào lớp 10 ngoài công lập và 15% vào các TTGDTX, trung học nghề và TCCN. Mỗi hệ thống sẽ có những lợi thế khác nhau và chắc chắn thành phố sẽ không thiếu chỗ học cho các em”.
Ông Tiến Đạt phân tích thêm: Trường ngoài công lập hầu hết dạy 2 buổi/ngày hoặc nội trú nên các em có thời gian bổ khuyết kiến thức. TTGDTX có số môn học ít hơn nên các em có nhiều thời gian ôn tập. Đặc biệt, theo học TCCN thì sau khi tốt nghiệp các em vừa có bằng tốt nghiệp THPT, vừa có bằng nghề để có thể tham gia thị trường lao động ngay.
Năm học 2015-2016, các trường TCCN, CĐ tuyển HS sau THCS, TTGDTX do Sở GD-ĐT TP.HCM quản lý, THPT ngoài công lập tuyển gần 40.000 CT HS sau THCS. Trong đó, 85 trường THPT ngoài công lập tuyển khoảng 20.000 CT, 26 TTGDTX tuyển gần 8.000 CT và 34 trường TCCN, CĐ tuyển khoảng 12.000 CT. Như vậy, sẽ không thiếu chỗ học cho gần 21.000 HS còn lại. Đó là chưa kể các trường TC, CĐ, TTGDTX do Bộ GD-ĐT hoặc các ban ngành khác quản lý cũng đang có kế hoạch tuyển HS sau THCS.
Bài, ảnh: Dương Bình
CT vào lớp 10 chuyên TP.HCM: Khá ổn định
Sở GD-ĐT TP.HCM vừa thông báo CT vào lớp 10 chuyên năm học 2015-2016. Theo đó, CT vào lớp 10 chuyên năm nay tương đối ổn định. Cụ thể, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tuyển 525 CT vào 15 lớp 10 chuyên (tăng 25 CT), trong đó các lớp ngữ văn, vật lý, hóa học tuyển 70 CT/lớp, toán và tiếng Anh tuyển 105 CT/lớp, sinh học, tiếng Trung và tin học tuyển 35 CT/lớp, trường tuyển thêm 180 CT vào lớp 10 không chuyên (tăng 20 CT);  Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tuyển 280 CT (bằng năm học trước) vào 8 lớp chuyên, trong đó các lớp ngữ văn, toán, vật lý, hóa học và sinh học tuyển 35 CT/lớp, trường tuyển thêm 90 CT vào lớp 10 không chuyên. Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền tuyển 175 CT (bằng năm học trước) vào 5 lớp 10 chuyên, trong đó các lớp ngữ văn, toán, vật lý, hóa học, tiếng Anh tuyển 35 CT/lớp. Trường THPT Gia Định tuyển 210 CT vào 6 lớp 10 chuyên (giảm 35 CT), trong đó các lớp ngữ văn, toán, vật lý, hóa học, tiếng Anh, tin học tuyển 35 CT/lớp.
CT tuyển sinh vào lớp 10 chuyên các trường THPT thuộc quận huyện vùng ven, ngoại thành cũng khá ổn định. Theo đó, Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, Trung Phú, Củ Chi tuyển 140 CT/trường vào 4 lớp chuyên, trong đó có lớp toán, lý, tiếng Anh tuyển 35 CT/lớp. Trường THPT Nguyễn Hữu Huân tuyển 175 CT vào lớp 10 chuyên, trong đó các lớp ngữ văn, toán, vật lý, hóa học, tiếng Anh tuyển 35 CT/lớp. Trường THPT Mạc Đĩnh Chi tuyển 210 CT vào lớp 10 chuyên, trong đó các lớp ngữ văn, toán, vật lý, hóa học, tiếng Anh, sinh học tuyển 35 CT/lớp.