Thứ hai, 13/4/2009, 14h04

ĐBSCL: Khai giảng Trường song ngữ mầm non đầu tiên

Trường sẽ chính thức khai giảng vào ngày 9-9 với hệ mầm non có tên Trường Mẫu giáo song ngữ Tinh Hoa do GS-TS Võ Tòng Xuân (nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH An Giang) làm Chủ tịch HĐQT. Dự kiến khi các em thuộc nhóm lớp song ngữ này trưởng thành sẽ đổi tên thành Trường THPT song ngữ Tinh Hoa.
Trường được thành lập với mục đích trang bị cho trẻ em kiến thức cơ bản cả tiếng Anh và tiếng Việt. Trường cũng phấn đấu đạt tiêu chuẩn quốc tế IB do tổ chức phi chính phủ Thụy Sĩ chứng nhận. Trường sẽ hoạt động theo mô hình bốn hệ: mầm non, tiểu học, THCS và THPT. Trường song ngữ Tinh Hoa (Elite Bilingual School) được xây dựng tại làng giáo viên thuộc Trường ĐH An Giang, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang với tổng vốn đầu tư 4 tỷ đồng gồm: 8 phòng học, phòng chuyên môn, thư viện, phòng học vụ và phòng y tế...
T.N (tổng hợp)