Thứ hai, 13/4/2015, 09h04

Không còn bó hẹp ước mơ vào ngành thời thượng

Ngày 11-4, cuộc thi ”Thực hiện ước mơ lần 3” do Trung tâm Hỗ trợ học sinh - sinh viên TP.HCM phối hợp Sở GD-ĐT TP.HCM và Viện Đào tạo quốc tế (Trường ĐH Kinh tế TP.HCM) tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Huỳnh Ngọc Thiên An (lớp 12D1 Trường THPT Gia Định, TP.HCM) với ước mơ thành chuyên viên kinh doanh.
 
Thí sinh Huỳnh Ngọc Thiên An (lớp 12D1 Trường THPT Gia Định, TP.HCM) trong niềm vui trở thành quán quân cuộc thi
Giải nhì thuộc về hai thí sinh TP.HCM khác là Nguyễn Mạnh Hiếu (lớp 12A3 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền) với ước mơ thành giảng viên quản trị học và Nguyễn Việt Hải Tú (lớp 11B7 Trường THPT Phước Long) với ước mơ trở thành họa sỹ. Hai giải ba thuộc về thí sinh Phạm Lê Song Ngân (lớp 11 Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai) với ước mơ trở thành lập trình viên và Phạm Lê Quỳnh Trang (lớp 11 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bà Rịa – Vũng Tàu) với ước mơ trở thành đầu bếp.
Ông Trần Hà Minh Quân (Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM) đánh giá những ước mơ nghề nghiệp của thí sinh năm nay đa dạng hơn năm trước. Đặc biệt, những ước mơ ấy xuất phát từ đam mê, thực tiễn xã hội, không còn bó hẹp trong một số nghề nghiệp chuẩn mực và thời thượng. Qua ước mơ, các học sinh thể hiện được hiểu biết rộng, ý thức đóng góp cho cộng đồng và định hướng cao cho nghề nghiệp tương lai.

Thí sinh Huỳnh Ngọc Thiên An (lớp 12D1 Trường THPT Gia Định, TP.HCM) thể hiện ước mơ thành chuyên viên kinh doanh trước ban giám khảo.
Được biết, phần thưởng cho thí sinh đoạt giải nhất là một suất học bổng toàn phần chương trình cử nhân tại ĐH Western Sydney (Úc) trị giá tối thiểu 75.000 đô la (tùy ngành thí sinh theo đuổi) kèm 1 khóa học “Thế hệ tiếp nối - Gennext” tại Trường doanh nhân Đắc Nhân Tâm trị giá 43 triệu đồng.
 
Mê Tâm