Thứ ba, 27/1/2015, 23h01

Không phát hiện án oan sai

Ông Trương Hòa Bình (phải), Chánh án TAND tối cao và ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP.HCM trao Huân chương Lao động cho các cá nhân

Đó là khẳng định của lãnh đạo Tòa án Nhân dân (TAND) TP.HCM tại Hội nghị triển khai công tác TAND hai cấp TP.HCM tổ chức ngày 27-1. Báo cáo của TAND TP cũng cho thấy, chất lượng xét xử được nâng lên, tỷ lệ án bị hủy, bị sửa giảm nhiều...
Án thụ lý và giải quyết đều tăng
Theo đánh giá của Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình thì: TP.HCM là địa phương có số lượng vụ án thụ lý và giải quyết cao nhất, chiếm 1/7 tổng số vụ án của cả nước.
Phó chánh án TAND TP.HCM Đỗ Khắc Tuấn cũng cho biết: “Năm 2014, tổng thụ lý của TAND hai cấp TP.HCM là 60.543 vụ, đã giải quyết 48.223 vụ, còn lại 12.320 vụ (trong đó có 83 vụ quá hạn), tỷ lệ giải quyết đạt 79,65%. So với năm 2013, tổng thụ lý tăng 1.824 vụ (tương đương 3,67%), tổng giải quyết tăng 2.162 vụ (tăng 4,69%)”. Trong đó, riêng án hình sự, TAND hai cấp thụ lý 8.122 vụ (tăng 292 vụ so với năm 2013), giải quyết 8.060 vụ (tăng 295 vụ so với 2013) - tỷ lệ giải quyết đạt 99,24%. Đặc biệt, “nhằm phục vụ cho công tác chính trị tại địa phương cũng như tăng cường tính tuyên truyền và phổ biến pháp luật cho công dân, góp phần thực hiện phòng, chống tội phạm, năm 2014, TAND hai cấp đã thực hiện xét xử lưu động 390 vụ với 522 bị cáo”, ông Tuấn cho biết thêm.
Cùng với án hình sự, án hôn nhân gia đình cũng có tỷ lệ giải quyết cao với 21.463 vụ trong tổng số 22.989 vụ thụ lý, đạt tỷ lệ 93,36%. So với năm 2013, tổng số thụ lý tăng 1.311 vụ, tổng số giải quyết tăng 1.614 vụ.
Trong khi đó, án dân sự, án hành chính, án kinh doanh thương mại, án lao động thì có tỷ lệ giải quyết chưa cao. Điển hình như án dân sự có tỷ lệ giải quyết là 62,7%. Nguyên nhân là do các loại tranh chấp dân sự chủ yếu vẫn là tranh chấp quyền sử dụng đất, chia thừa kế về nhà/đất, tranh chấp quyền sở hữu nhà/đất... nên rất phức tạp, gây khó khăn trong công tác giải quyết. Hay như án lao động, vẫn còn gần 23% số vụ (tương đương 722 vụ) đã thụ lý chưa được giải quyết. Theo lý giải của đại diện TAND TP thì, sở dĩ có tình trạng này là do tính chất các vụ án tranh chấp lao động ngày càng phức tạp như tranh chấp về chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, đòi bảo hiểm xã hội. Bị đơn của các vụ án này phần lớn là doanh nghiệp ngưng hoạt động, đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn ra nước ngoài...
Án bị hủy, sửa vẫn còn
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải nhấn mạnh: “Trong năm qua, ngành tòa án đã phối hợp chặt chẽ với viện kiểm sát, công an để nâng cao hiệu quả công việc. Chất lượng xét xử được nâng lên, bản án xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội. Đặc biệt, trong công tác giải quyết xét xử các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, lao động, kinh doanh thương mại đã chú trọng công tác hòa giải. Theo đó, tỷ lệ hòa giải thành tương đối cao - gần 41% (với 16.083 đương sự). Bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế...”.
Một trong số những hạn chế còn tồn tại là gần 1.300 vụ án bị hủy, bị sửa. Cụ thể, TAND hai cấp có 380 vụ án bị hủy, trong đó hủy do lỗi chủ quan là 242 vụ. So với năm 2013, số lượng án hủy và hủy do lỗi chủ quan đều giảm. Án bị sửa là 903 vụ (trong đó TAND cấp TP là 109 vụ, TAND cấp quận/ huyện là 974 vụ). Điều đáng buồn là án sửa do lỗi chủ quan vẫn còn cao, với 424 vụ. Về vấn đề này, ông Trương Hòa Bình đề nghị ngành TAND TP.HCM cần phải tìm ra nguyên nhân chủ quan của thẩm phán để dẫn đến có những bản án thiếu thuyết phục buộc phải hủy, phải sửa. Theo đó phải đề cao tinh thần trách nhiệm của các thẩm phán TAND hai cấp...
“Trong năm 2015, TAND hai cấp TP.HCM cần nâng cao tỷ lệ giải quyết các vụ án, không để án quá hạn gây bức xúc cho nhân dân, nhất là án tham nhũng gây hậu quả nghiêm trọng. Phải xử nghiêm các đối tượng cầm đầu, các đối tượng lợi dụng chức vụ quyền hạn gây hại cho Nhà nước, cho xã hội”, ông Bình nhấn mạnh.
“Để có một nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, nghiêm minh, ban thường vụ các quận/huyện ủy, Đảng ủy các sở, ngành liên quan quán triệt nghị quyết 37/2012/QH13 của Quốc hội và nghị quyết 49/NQ-TW của Bộ Chính trị về công tác phòng chống tội phạm và cải cách tư pháp...”, ông Hải chỉ đạo.
Dịp này, TAND hai cấp TP.HCM có 11 cá nhân được trao quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại thẩm phán trung cấp, 26 cá nhân được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại thẩm phán sơ cấp của Chủ tịch nước; nhiều tập thể và cá nhân được nhận Huân chương Lao động, bằng khen Thủ tướng Chính phủ...
Bài, ảnh: Hòa Triều