Thứ ba, 26/8/2014, 22h08

Trượt “3 chung”, chuyển sang xét tuyển… riêng!

TS trúng tuyển đề án tuyển sinh riêng làm thủ tục nhập học đợt đầu tiên tại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM  mới đây
Trượt ĐH tại kỳ thi “3 chung”, nhiều thí sinh (TS) bắt đầu chuyển hướng sang các trường tuyển sinh riêng nhằm thực hiện cho bằng được giấc mơ ĐH.
Mặc dù dồn sức xét tuyển riêng nhưng TS lẫn phụ huynh do không nắm kỹ quy định vẫn tỏ ra nghi ngại, đặt nhiều vấn đề liên quan đến việc bằng cấp có được công nhận hay không, có dễ kiếm được việc làm không…
“Phao” cứu cánh!
Cùng với tuyển sinh “3 chung”, đề án tuyển sinh riêng được Bộ GD-ĐT cho phép áp dụng năm đầu tiên tại hơn 60 trường ĐH-CĐ cũng đang trong giai đoạn nước rút. Đến nay, tại các trường, đề án tuyển sinh riêng đã có TS nhập học. So với sự “hiu hắt” trong những ngày đầu tuyển sinh riêng, đợt này, các trường bắt đầu được nhiều TS chú ý. Lý do, sau khi trượt ĐH với mức điểm “không thể cứu vãn” là dưới ngưỡng sàn, các em chỉ còn cách chuyển hướng sang phương thức xét tuyển riêng hòng kiếm cho được suất học ĐH.
Ngay những trường không tham gia xét tuyển riêng năm nay cũng liên tục nhận được hàng loạt câu hỏi của TS về các vấn đề liên quan đến tuyển sinh riêng. 
Trường ĐH Công nghệ TP.HCM năm nay dành 1.300 chỉ tiêu xét tuyển riêng. Sau đợt đầu tuyển sinh riêng, trường đã có trên 600 TS nhập học. Đợt này, trường tiếp tục xét tuyển bổ sung khoảng 700 chỉ tiêu còn lại. Chỉ sau 3 ngày đầu, lượng hồ sơ TS nộp vào đã vượt ngưỡng chỉ tiêu với 830 bộ. Số lượng này cũng xem xem mức TS xét tuyển “3 chung” đợt bổ sung.
Đợt xét tuyển riêng đầu tiên, Trường ĐH Công nghệ thông tin Gia Định cũng đã có trên 340 TS nhập học. Chỉ trong 3 ngày đầu tiên nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung, đã có đến 400 TS chọn đề án riêng. Trong đó, ngành công nghệ thông tin có vẻ bắt đầu “nóng” trở lại vì lượng hồ sơ chiếm cao nhất (gần 120 bộ). Kế đến, ngành quản trị kinh doanh có 102 hồ sơ. Ngành tài chính - ngân hàng thấp nhất với chỉ 45 hồ sơ. Ngành ngôn ngữ Anh cũng trên 50 TS chọn…
Tại phía Nam, công tác xét tuyển riêng cũng đang đồng thời diễn ra tại nhiều trường như: ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Hồng Bàng, ĐH Lạc Hồng, CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn…
Vừa xét vừa… thấp thỏm
Sau khi trượt ĐH tại kỳ thi “3 chung”, đề án tuyển sinh riêng ở các trường được TS xem là “chiếc phao” cứu cánh cuối cùng để thực hiện giấc mơ ĐH. Nhất là trong điều kiện, các bậc học thấp hơn như CĐ, TCCN… không còn được các em ưa chuộng vì ngại khó liên thông.
Tuy nhiên, đề án tuyển sinh riêng của đa số các trường ĐH thường xét căn cứ chính vào điểm học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT của TS. Vì thế, nhiều em dù đã trượt ĐH “3 chung”, thậm chí trượt với mức điểm rất thấp vẫn được học ĐH. Nhưng cũng chính vì đã trượt rồi lại được… đậu ĐH khiến TS lẫn phụ huynh cảm thấy dè dặt. Ông Trần Kim Phước (Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghệ thông tin Gia Định) cho biết, có nhiều trường hợp TS đã nộp hồ sơ đăng ký, phụ huynh sau đó vẫn gọi điện về trường bày tỏ nghi ngại, đặt hàng loạt câu hỏi, cụ thể học theo đề án riêng thì bằng cấp do đơn vị nào cấp, có được công nhận không, có dễ xin việc không… Thậm chí có phụ huynh do không nắm kỹ các tiêu chí xét tuyển, cứ hỏi đi hỏi lại vấn đề sao không xét điểm thi ĐH mà cũng vào được ĐH…
Trong khi các đề án tuyển sinh riêng đang khá thu hút TS thì cá biệt tại một số trường ĐH, công tác xét tuyển bổ sung theo “3 chung” có phần chựng lại vì TS thận trọng. ThS. Phạm Thái Sơn (Phó giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và dịch vụ đào tạo, Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM) thống kê, sau tuần đầu, trường mới nhận được khoảng 600 hồ sơ xét tuyển bậc ĐH, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng nói, hệ CĐ, lượng TS đến nộp còn thưa vắng hơn. Ông Sơn so sánh, năm trước, trường lấy 1.300 chỉ tiêu hệ CĐ và toàn đợt nhận được khoảng 2.000 hồ sơ đăng ký. Năm nay, lượng chỉ tiêu giảm xuống chỉ còn 1.000, nhưng TS rải rác. Đến nay chỉ chưa đầy 300 em đăng ký. Ông Sơn cũng dự đoán, có thể các em đang chờ đợi hoặc cân nhắc kỹ nộp vào những ngày cuối để có lựa chọn chắc chắn.
Bài, ảnh: Mê Tâm
Loại hàng chục hồ sơ xét tuyển sai
Trường ĐH Cần Thơ đã loại 35 hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung sai quy định, trong đó có em nộp đến 3 phiếu đăng ký trùng nhau. Theo Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Cần Thơ, toàn bộ số hồ sơ này nộp qua đường bưu điện, chủ yếu bị loại vì các lỗi: Không đủ điểm xét tuyển, nộp vào ngành không xét nguyện vọng bổ sung, chưa đóng lệ phí, không đúng khối xét tuyển… Ngoài ra, có trên 180 hồ sơ đã được TS rút ra để chuyển đổi nguyện vọng.
Cũng theo thống kê của nhà trường, hiện đã có khoảng gần 4.500 hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung. Trong đó, ngành sinh  học ứng dụng áp đảo với gần 1.110 hồ sơ trong khi chỉ có 50 chỉ tiêu xét tuyển bổ sung. Kế đến, ngành kinh tế tài nguyên thiên nhiên chỉ lấy 25 chỉ tiêu nhưng có đến gần 630 hồ sơ đăng ký. Ngành kinh tế nông nghiệp chỉ lấy 20 chỉ tiêu nhưng đã nhận được trên 200 hồ sơ. Ngành lâm sinh cũng chỉ lấy 10 chỉ tiêu nhưng có gần 120 hồ sơ đăng ký. Tương tự, ngành kỹ thuật máy tính chỉ lấy 15 chỉ tiêu nhưng đã có đến trên 150 hồ sơ đăng ký…