Thứ tư, 3/9/2014, 10h09

Âm vang “Bài ca không quên”

Hòa trong không khí cả nước tưng bừng kỷ niệm 69 năm Ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9, tối 2-9, tại sân khấu khu A công viên 23-9, Sở VH-TT&DL TPHCM – Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Bài ca không quên”. Đến dự có đại diện Bộ VH-TT&DL, các sở, ban ngành, đoàn thể, đông đảo khán giả thành phố và du khách nước ngoài.

Chương trình nghệ thuật “Bài ca không quên” đã trình chiếu video trích Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh để nhớ lại thời khắc lịch sử thiêng liêng của đất nước, của dân tộc. Những hình ảnh tư liệu quý giá về vị lãnh tụ vĩ đại đã khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, yêu Tổ quốc, yêu thành phố mang tên Bác Hồ, cùng tưởng nhớ và tri ân bao thế hệ ông cha đã hy sinh anh dũng vị độc lập tự do dân tộc...

NSƯT Tạ Minh Tâm tham gia chương trình biểu diễn

Nối tiếp chương trình, NSƯT Tạ Minh Tâm, NSƯT Thanh Thúy, NSƯT Trọng Hữu, NSƯT Thanh Ngân, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Hiền Thục, Anh Bằng, Quang Linh, các nhóm Mặt Trời Đỏ, Lửa Việt, 135, Nhật Nguyệt, Ban Mai... đã cùng biểu diễn các ca khúc truyền thống cách mạng: Ca ngợi Hồ Chủ tịch, Cùng nhau đi Hồng binh, Mười chín tháng tám, Bài ca không quên, Bài ca thống nhất, Khúc khải hoàn, Tình ca đất và nước, Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa, ca cổ Lời người ra đi… bằng nhiều cung bậc tình cảm, sâu lắng, ngọt ngào, đầy ắp yêu thương.

Thúy Bình (SGGP)