Thứ năm, 24/4/2014, 10h04

Báo động vi phạm bản quyền điện ảnh, truyền hình

Đó là khẳng định của luật sư Phan Vũ Tuấn, Chánh văn phòng Hội Sở hữu trí tuệ TP.HCM, khi chia sẻ về thực trạng vi phạm bản quyền đối với tác phẩm điện ảnh, chương trình truyền hình trên internet hiện nay, tại hội thảo Bảo hộ bản quyền lĩnh vực điện ảnh, truyền hình trong môi trường số diễn ra sáng qua 23.4 ở TP.HCM. Hội thảo do Cục Bản quyền tác giả, Hội Sở hữu trí tuệ, Hội Truyền thông điện tử tổ chức.


Phim Những đứa con biệt động Sài Gòn bị in đĩa lậu tràn lan - Ảnh: VTV 
Ông Đào Việt Dũng, Trưởng phòng Thương mại điện tử (Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao), cho biết theo thống kê trên một trang mạng, có 7 chương trình video, gồm 2 chương trình ca nhạc và 5 bộ phim, nếu mỗi người xem trả 1.000 đồng thì trong nửa năm số tiền lên đến 95 tỉ đồng.

VN hiện có khoảng 400 website sử dụng video (phim và nhạc), với 90% lượng người dùng internet đều sử dụng sản phẩm video thì lượng tiền bản quyền bị thất thoát là rất lớn.

Theo TNO