Thứ tư, 16/4/2014, 10h04

Lần đầu tổ chức Ngày sách Việt Nam

Ngày sách Việt Nam lần thứ 1 (2014) do Bộ Thông tin - Truyền thông chủ trì thực hiện, nhằm tôn vinh sách và văn hóa đọc, sẽ diễn ra từ ngày 19 - 21.4 trên cả nước. Lễ công bố Ngày sách Việt Nam được tổ chức tại công viên Lý Thái Tổ, Hà Nội lúc 19 giờ 30 ngày 19.4 và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Nhiều hoạt động liên quan tới sách sẽ diễn ra tại Hà Nội. Tại “Đường sách” - quảng trường trước Ngân hàng Nhà nước và dọc theo các tuyến phố Ngô Quyền, Đinh Lễ (Q.Hoàn Kiếm) sẽ triển lãm sách theo các chủ đề: Chiến thắng Điện Biên Phủ; Biển đảo quê hương; Kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng thủ đô, giới thiệu các di sản văn hóa Việt Nam đã được thế giới công nhận... Triển lãm tư liệu sách Từ quá khứ đến đương đại sẽ diễn ra từ ngày 20 - 26.4 tại Thư viện Quốc gia, giới thiệu nhiều tư liệu Việt Nam được viết trên lá cây, in khắc trên đá, gỗ, đồng, các sách in hiện đại, sách đoạt giải thưởng. Đặc biệt là cuốn sách được mô phỏng từ bản gốc bằng đồng, 18 trang, khắc chữ Nôm, nội dung ghi lại bài Ngự chế do vua Minh Mạng viết. Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, từ ngày 19 - 20.4 sẽ triển lãm sách, tư liệu chủ đề 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; 70 năm thành lập QĐND VN; chủ quyền biển đảo; chân dung và sự nghiệp các nhà văn đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh... Bên cạnh đó là các hoạt động trình diễn thơ văn, thi xếp sách nghệ thuật, giao lưu...
Ngày sách tại TP.HCM sẽ diễn ra từ 19 - 23.4 tại Nhà văn hóa Thanh niên. Chương trình gồm: Giao lưu với các nhà văn, nhà giáo, nhà hoạt động văn hóa, nhà sưu tầm sách, các nhà xuất bản, nhà sách, thư viện, các tổ chức, đoàn thể với nhiều chủ đề Xây dựng thói quen đọc sách, Giao lưu - Kể chuyện kháng chiến, Cách đọc sách của giới trẻ với văn hóa đọc, Đọc sách thời @, Đọc sách để hiểu về trái tim, Mẹ - bé và sách..., triển lãm sách về 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và chủ quyền biên giới hải đảo...
Theo TNO