Thứ hai, 21/4/2014, 16h04

Lưu Đức Hoa tìm con 15 năm trong phim mới

Thiên vương Hong Kong hóa thân thành ông bố nông dân chất phác, nghèo khổ, không biết tung tích của con trong quãng thời gian đằng đẵng.
Sina mới đây đăng hình ảnh Lưu Đức Hoa trên trường quay phim Lost and Lonely. Với tạo hình người nông dân nghèo khổ, nhiều độc giả cho biết "không thể nhận ra đó là Thiên vương".
Tạo hình của Lưu Đức Hoa trong phim mới.
Cốt truyện Lost and Lonely dựa trên một câu chuyện có thật trong cuộc sống về nạn buôn bán trẻ em. Năm 1998, cậu con trai hai tuổi của Lôi Trạch Khoan (Lưu Đức Hoa đóng) bị thất lạc. Ông bố nghèo bắt đầu chặng đường tìm con kéo dài 15 năm, nếm đủ nỗi đau khổ, vất vả. Lôi Trạch Khoan gặp Tăng Soái - nạn nhân của vụ buôn bán trẻ em từ năm bốn tuổi (Cảnh Bách Nhiên đóng). Hai người bước cùng nhau trên con đường tìm kiếm người thân...
ho2-3556-1398052830.jpg
Lưu Đức Hoa trên trường quay.
Phim do nữ nhà văn Trung Quốc Bành Tam Nguyên biên kịch và đạo diễn, khởi quay từ đầu tháng 3. Để khắc họa chân thực nỗi đau thống thiết mà hành vi buôn bán trẻ em gây ra cho gia đình, xã hội, đoàn làm phim thâm nhập các vùng núi, nông thôn tìm bối cảnh.
Cùng thời gian này, hoa đán Triệu Vy cũng đang đóng chính trong một tác phẩm xoay quanh nạn buôn bán trẻ em. Cô thủ vai một bà mẹ nông dân nghèo bị thất lạc con.
Theo VNE