Thứ năm, 2/1/2014, 15h01

Mộ Nguyễn Duy Hiệu được công nhận di tích cấp tỉnh

Sau gần 15 năm trùng tu tôn tạo, mộ của cụ Nguyễn Duy Hiệu tại thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà (Hội An) đã được UBND tỉnh Quảng Nam quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh cùng với 7 di tích quan trọng khác, trong đó có Khổng miếu, Đài kỷ niệm danh nhân chí sĩ Quảng Nam (tại TP.Hội An), lăng Bà Phô Thị (H.Thăng Bình)…

Nguyễn Duy Hiệu (còn gọi là Hường Hiệu, 1847 - 1887) từng dạy hoàng tử Ưng Đăng, tức vua Kiến Phúc. Khi tiến sĩ Trần Văn Dư bị địch sát hại, ông trở thành Hội chủ Nghĩa hội Quảng Nam; đến năm 1887 giải tán Nghĩa hội, đốt tất cả giấy tờ, ấn tín để bảo toàn phong trào rồi nộp mình cho giặc Pháp, sau đó bị hành quyết tại pháp trường An Hòa (Huế).
Hài cốt Hường Hiệu được gia đình lén mang về quê nhà Hội An chôn cất, đến giai đoạn 1998 - 1999 mới được trùng tu.
theo TNO