Chủ nhật, 19/10/2014, 23h10

Nỗi nhớ không may tìm đến

Là tập thơ đầu tay của tác giả Nguyễn Bảo Giang (ảnh) nhưng lại bộc lộ một phẩm chất thi sĩ với những câu thơ khá tài hoa. Khác với các nhà thơ trẻ hiện nay thích thể hiện cảm xúc bằng thể thơ tự do, Nguyễn Bảo Giang lại sử dụng nhịp điệu 6, 8 quen thuộc của lục bát  tạo nên diện mạo của một người viết trẻ. Nhà thơ Hồng Thanh Quang khẳng định: “Tôi nghĩ, những ai đọc tập thơ này, sẽ không phải tiếc…”. Qua tập thơ Nỗi nhớ không may tìm đến, có thể thấy rằng thơ viết bằng thể loại gì, dù “cách tân” hay “truyền thống” thì trước hết những bài thơ đó phải bắt đầu từ cảm xúc có thật của người viết thì sẽ chạm đến trái tim người đọc. Sách do  NXB Văn học ấn hành.
L.M.Q