Thứ bảy, 28/2/2015, 09h02

Tòa thánh Tây Ninh tổ chức Đại lễ vía đức Chí tôn

Chiều 27.2, hàng trăm người dân Tây Ninh háo hức đến tham quan triển lãm mô hình do Hội thánh Cao đài Tòa thánh Tây Ninh tổ chức ngay trong khu vực nội ô Tòa thánh nhân dịp Đại lễ vía đức Chí tôn năm Ất Mùi 2015.

Chuyện cổ tích Âu Cơ - Lạc Long Quân
Đại lễ vía đức Chí tôn của đạo Cao Đài nhằm ngày mùng 8 tháng giêng (âm lịch) được xem là một trong hai lễ hội lớn trong năm, chỉ sau Đại lễ Hội yến Diêu trì cung được tổ chức vào ngày rằm tháng 8 (âm lịch).
Trong dịp đại lễ năm nay, Hội thánh tổ chức triển lãm 29 mô hình lịch sử, cổ tích Việt Nam để vun bồi đạo nghĩa làm người, tình yêu quê hương đất nước của người Việt Nam đồng thời hướng đến cội nguồn giống nòi dân tộc...
Tòa thánh Tây Ninh tổ chức Đại lễ vía đức Chí tôn - ảnh 2
Chuyện "Lá cờ thêu sáu chữ vàng" của anh hùng Trần Quốc Toản
Ngoài triển lãm các mô hình, tại gian triển lãm Thần Nông, người dân còn được chiêm ngưỡng chùm củ mì nặng 60 kg và 80 kg.
Tòa thánh Tây Ninh tổ chức Đại lễ vía đức Chí tôn - ảnh 3
Củ mì khổng lồ trong khu triển lãm Thần Nông
Theo TNO