Thứ tư, 16/4/2014, 10h04

Tri ân hùng binh Hoàng Sa

Ngày 15.4, tại đình làng An Vĩnh trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), UBND xã An Vĩnh phối hợp với 13 tộc họ trên đảo long trọng tổ chức lễ khao lề thế lính Hoàng Sa.


 
Đây là nghi lễ truyền thống nhằm tri ân các dân binh trong đội Hoàng Sa năm xưa vâng lệnh triều đình vượt biển ra dựng bia, cắm mốc khẳng định chủ quyền của quốc gia trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Trước khi lễ chính diễn ra, các vị bô lão và hàng trăm người dân trên đảo thuộc 13 tộc họ đã tổ chức nhiều nghi lễ quan trọng như lễ tế các dân binh Hoàng Sa, thả thuyền và hình nhân thế mạng (ảnh)... Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được Bộ VH-TT-DL công nhận là di sản phi vật thể quốc gia vào năm 2013.

Theo TNO