Thứ tư, 16/4/2014, 10h04

Triển lãm ảnh tự chụp của đồng bào Ê Đê

Chiều 15-4, Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường (Isee) tổ chức triển lãm những bức ảnh do đồng bào Ê Đê tự chụp với chủ đề “Văn hóa của mình: Truyền thống và biến đổi”.

Triển lãm giới thiệu 176 bức ảnh của 15 người dân Ê Đê ở buôn Tring (thị xã Buôn Hồ) và buôn Ea Sar (huyện Ea Kar) tỉnh Đắk Lắk được chụp theo phương pháp photovoice - kể chuyện bằng hình ảnh. Từ tháng 9-2013 đến tháng 4-2014, Isee đã cung cấp máy ảnh và dạy cách chụp ảnh để đồng bào Ê Đê tự chụp về cuộc sống của người dân trong buôn.

Những bức ảnh đã kể về truyền thống văn hóa và những đổi thay hiện hữu trong đời sống người dân Ê Đê dưới những biến động về kinh tế, xã hội, giao lưu văn hóa. Qua những đề tài được chụp như: nghi lễ, phụ nữ, nước, sinh kế… cho thấy quá trình thay đổi dường như là một quá trình không thể đảo ngược. Trong đó, người dân đóng vai trò lựa chọn sự bền vững hay biến đổi có lợi nhất cho văn hóa và kinh tế của cộng đồng mình.
Triển lãm diễn ra từ nay đến ngày 15-8 tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk.

Bà H’lil Mlô (ở buôn Tring) đang giới thiệu bức ảnh mình chụp về lễ mừng tuổi và lễ cúng bến nước của người dân Ê Đê.

 Theo SGGP