Thứ hai, 21/4/2014, 11h04

2,4 triệu lượt người tham dự Festival Huế 2014

Tối qua 20.4, tại sân khấu nổi trên sông Hương, bên cầu Gia Hội (TP.Huế, Thừa Thiên-Huế) đã diễn ra chương trình nghệ thuật bế mạc Festival Huế 2014, khép lại 9 ngày đêm lễ hội sôi nổi, rộn ràng.

Sân khấu của chương trình bế mạc lấy dòng sông Hương và cầu Tràng Tiền làm hậu cảnh với 8.000 ngọn nến được thắp sáng.

Chương trình nghệ thuật tổng hợp đêm bế mạc đã diễn ra sâu lắng và xúc động, đồng thời chuyển tải thông điệp khẳng định Huế là thành phố festival của VN, nơi hội tụ văn hóa đa sắc màu của VN và thế giới.
Festival Huế 2014 đã quy tụ hơn 1.400 nghệ sĩ, diễn viên của 66 đoàn nghệ thuật quốc tế và trong nước, cùng hơn 50 hoạt động văn hóa cộng đồng, thu hút 740 phóng viên, nhà báo của 131 cơ quan thông tấn báo chí trong nước và 11 hãng thông tấn nước ngoài… Ngoài ra, còn có hàng loạt sự kiện như: Hội nghị Bộ trưởng Văn hóa ASEAN lần thứ 6 (AMCA-6) và ASEAN +3, Liên hoan Múa quốc tế với sự tham gia của 9 quốc gia, Liên hoan Ẩm thực quốc tế với 7 nước tham gia… là thành công lớn nhất của Festival Huế năm nay.
Ông Ngô Hòa, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, Trưởng ban Tổ chức Festival Huế 2014, cho biết theo số liệu sơ kết 9 ngày đêm lễ hội đã thu hút hơn 2,4 triệu lượt người tham dự các chương trình nghệ thuật và lễ hội. Trong thời gian diễn ra festival, cố đô Huế cũng đã đón hơn 230.000 du khách lưu trú, trong đó hơn 100.000 du khách quốc tế đến từ 115 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Theo TNO