Thứ sáu, 4/7/2014, 17h07

Bán tượng vàng Oscar, gia đình Joseph Wright bị kiện

Gia đình đạo diễn Joseph Wright bị Viện hàn lâm Điện ảnh và khoa học Mỹ kiện vì đã bán đấu giá tượng vàng Oscar mà đạo diễn này đoạt được năm 1942 nhờ phim My Gal Sal.

Joseph Wright qua đời năm 1985 và những người thừa kế của ông đã bán tượng vàng trên với giá 79.200 USD cho một người giấu tên qua công ty đấu giá Briarbrook Auctions vào tháng trước.

Bán tượng vàng Oscar, gia đình Joseph Wright bị kiện

Viện hàn lâm Điện ảnh và khoa học Mỹ luôn ngăn cản các cuộc mua bán tượng vàng danh giá. Năm 1951, một quy định được đưa ra rằng nếu có mua bán tượng vàng Oscar, viện này được quyền mua trước với giá tượng trưng 1 USD. Vì thế, khi biết tượng vàng của Joseph Wright bị bán, Viện hàn lâm Điện ảnh và khoa học Mỹ đâm đơn kiện, muốn đòi số tiền bồi thường trị giá hơn 79.200 USD và khoản tiền phạt.

Không phải lúc nào Viện hàn lâm Điện ảnh và khoa học Mỹ cũng ngăn chặn thành công những vụ mua bán tượng vàng hay khởi kiện. Năm 2012, bộ sưu tập gồm 15 tượng vàng được bán với giá hơn 3 triệu USD tại một cuộc đấu giá ở Los Angeles.

M.Khuê (NLĐO)