Thứ tư, 26/11/2014, 15h11

Dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh được UNESCO xem xét vinh danh

Theo thông tin từ đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Đặng Thị Bích Liên dẫn đầu đang tham dự kỳ họp thứ 9 - Ủy ban liên Chính phủ của UNESCO diễn ra từ ngày 24 đến 28/11 tại Pasis (Pháp) với đại biểu đến từ 129 nước, “Dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh” được UNESCO đưa vào danh sách xem xét để công nhận và vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Hồ sơ đề nghị công nhận dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh của Việt Nam được đề nghị lần này là một trong những hồ sơ được các chuyên gia thẩm định đánh giá cao.

Dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh đã được Viện Âm nhạc Việt Nam kiểm kê từ năm 2010 với sự tham gia và đóng góp của đông đảo cộng đồng. Năm 2012, loại hình dân ca độc đáo này được Bộ VH - TT & DL quyết định đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

 Theo CAND