Thứ ba, 12/6/2012, 22h06

Khai trương phòng trưng bày hiện vật Thành nhà Hồ

Sáng 12-6, Trung tâm Bảo tồn di sản Thành nhà Hồ (Thanh Hóa) đã khai trương phòng trưng bày bổ sung các di vật, hiện vật liên quan đến vương triều Hồ tại quần thể di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ.

Bi đá triều Hồ dùng cho súng bắn đá - Ảnh: Hà Đồng

Phòng trưng bày có diện tích 400m2 chia làm hai khu, trưng bày các hiện vật tiêu biểu của di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ được phát hiện qua các lần khai quật khảo cổ học và sưu tầm quanh khu vực Thành nhà Hồ, đàn tế Nam Giao, đường Hoàng Gia, công trường khai thác đá cổ ở núi An Tôn.
Trong số này có nhiều hiện vật quý, được sưu tầm trong nhân dân quanh khu vực di sản như đầu rồng, gạch nung triều Hồ, đá xây Thành nhà Hồ...
Hiện phòng trưng bày có hơn 200 hiện vật được trưng bày và hàng nghìn di vật, hiện vật được bảo quản trong kho mở để du khách tham quan.
Được biết, từ đầu năm 2012 đến nay, di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ đã đón hơn 14.000 du khách trong và ngoài nước, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.
Đá xây dựng Thành nhà Hồ - Ảnh: Hà Đồng
Gạch nung do nhân dân đóng góp để xây dựng Thành nhà Hồ - Ảnh: Hà Đồng
Một số hiện vật bằng đất nung trang trí hoàng cung - Ảnh: Hà Đồng
Một thiết bị trong khẩu súng bắn đá triều Hồ - Ảnh: Hà Đồng
Trống đồng Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc - Ảnh: Hà Đồng
Lễ đón nhận bằng công nhận di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ sẽ diễn ra tối 16-6 (truyền hình trực tiếp trên VTV).

 

theo TTO