Thứ năm, 18/9/2014, 16h09

Mỹ thuật đô thị Sài Gòn - Gia Định 1900-1975

Cuốn sách Mỹ thuật đô thị Sài Gòn - Gia Ðịnh 1900-1975 của họa sĩ Uyên Huy (chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM) có vẻ như đã khoanh vùng thời gian “kiểm kê” mỹ thuật. 
Sách dày 656 trang, do NXB Mỹ Thuật ấn hành - Ảnh: C.K.
Nhưng thực tế, phạm vi đề cập đến mỹ thuật đô thị của Sài Gòn - Gia Ðịnh lại từ năm 1962-1975, vì thế nên có thể hiểu cuốn sách đã cho độc giả một khái quát khá toàn diện về đời sống mỹ thuật Sài Gòn - Gia Ðịnh trong một khoảng thời gian có khá nhiều biến cố lịch sử với vùng đất này.
Mỹ thuật đô thị Sài Gòn - Gia Ðịnh 1900-1975 dành một dung lượng không nhỏ để khái quát từ năm 1900 trở về trước, rồi sau đó chia thành các thời kỳ lần lượt: giai đoạn từ 1900-1913 với sự ra đời của ba trường mỹ thuật phía Nam; giai đoạn từ 1925-1954 với sự ra đời của Trường cao đẳng Mỹ thuật Ðông Dương, sự lớn lên của lực lượng nghệ sĩ mỹ thuật đất Gia Ðịnh...
Đặc biệt là sách phản ánh giai đoạn từ 1954-1975 - giai đoạn sôi động nhất, theo tác giả.
Cuốn sách có lẽ sẽ góp phần cho độc giả quan tâm đến mỹ thuật một cái nhìn về một thời kỳ dài của Sài Gòn xưa...
Theo TNO