Thứ sáu, 5/9/2014, 09h09

Ngày hội Giỗ Tổ ngành sân khấu năm 2014

Sáng 4-9 (ngày 11-8 âm lịch), tại Nhà Truyền thống Sân khấu, số 133 Cô Bắc, phường Cô Giang, quận 1, Ban Ái hữu nghệ sĩ, Hội Sân khấu TPHCM đã long trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ truyền thống ngành sân khấu.

Đến dự có đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở VH-TT-DL TPHCM các NSND, NSƯT, soạn giả, đạo diễn, nhạc sĩ, họa sĩ, ký giả sân khấu, chuyên viên âm thanh, ánh sáng, công nhân sân khấu, nhân viên ở các bộ phận trực tiếp phục vụ sân khấu đã và đang góp công sức cho ngành sân khấu. Sau khi NSND Đinh Bằng Phi hoàn thành phần dâng hương khai lễ, các đại biểu, nghệ sĩ TP đã cùng thành kính dâng hương lên bàn thờ Tổ, bàn thờ các nghệ sĩ quá cố.

Chiều cùng ngày, NVH Thanh niên TPHCM tưng bừng tổ chức nhiều hoạt động mừng Ngày Sân khấu Việt Nam 2014 - Giỗ Tổ ngành sân khấu như: biểu diễn ca tài tử cải lương, hóa trang - phục trang các nhân vật lịch sử, trà Việt, thư pháp, biểu diễn lân sư rồng, âm nhạc đường phố - flamenco… điểm nhấn là hai sân khấu chính: sân khấu cúng Tổ và sân khấu biểu diễn nghệ thuật.

Tối cùng ngày, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang long trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ ngành sân khấu tại rạp Thủ Đô, quận 5. Riêng nhóm xã hội hóa Vũ Luân mừng lễ Giỗ Tổ bằng một chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt tại phòng trà Nhạc Xanh, quận Bình Thạnh.

Hôm nay 5-9 (tức 12-8 âm lịch), các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp như: Nhà hát Nghệ thuật hát bội TPHCM, Trung tâm Tổ chức - Biểu diễn và Điện ảnh TPHCM, các sân khấu kịch: Nhà hát Kịch TPHCM, 5B Võ Văn Tần, Hoàng Thái Thanh, Hồng Vân, Sao Minh Béo, Thế Giới Trẻ… cũng đồng loạt tổ chức lễ Giỗ Tổ ngành sân khấu 2014. Tối 5-9, tại sân khấu Sen Hồng - Công viên 23-9, Trung tâm Tổ chức - Biểu diễn và Điện ảnh TPHCM thực hiện chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt, với sự góp mặt trình diễn của hơn 100 nghệ sĩ, ca sĩ, biểu diễn các trích đoạn cải lương, ca cổ, ca cảnh, ca múa nhạc… phục vụ công chúng.

THÚY BÌNH

(SGGP)