Thứ ba, 14/4/2015, 23h04

“Những dấu mốc của văn học Việt Nam kể từ sau 1975”

Đã 40 năm kể từ ngày đất nước hoàn toàn giải phóng (30-4-1975). Trong 40 năm ấy, văn học Việt Nam chứng kiến nhiều đổi thay, nhiều dấu ấn mới với những phong cách cách tân mới. Năm 1975 được nhiều người xem là dấu mốc đánh dấu một thời kỳ văn học đổi mới. Nhưng liệu có phải tất cả những gì do những con người ấy viết ra sau 1975 đều có thể gọi là “văn học đổi mới”? Buổi tọa đàm “Những dấu mốc của văn học Việt Nam kể từ sau 1975” của PGS.TS La Khắc Hòa và nhà nghiên cứu Phạm Xuân Nguyên vừa diễn ra tại Hà Nội được giới chuyên môn đánh giá cao. Dưới con mắt tinh tế của hai diễn giả là hai nhà nghiên cứu đã đưa ra những dấu mốc quan trọng phân chia các thời kỳ của văn học Việt Nam từ sau năm 1975 đến nay, từ đó giải đáp khái niệm văn học “thời kỳ đổi mới” với những đổi mới sâu sắc của đời sống văn học nghệ thuật. PGS.TS La Khắc Hòa từng công tác tại ĐH Sư phạm Hà Nội, nổi tiếng với các bản dịch và công trình nghiên cứu lý luận văn học hiện đại có giá trị, đặc biệt là văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới. Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên là một trong những cây viết phê bình sắc sảo của làng văn Việt Nam. Ông là nhà phê bình, nhưng có những đóng góp to lớn cho văn học dịch.
T.LAN