Thứ bảy, 13/9/2014, 14h09

Sức sống mới của Sương sớm

Sau 2 năm công diễn, vở múa đương đại Sương sớm (The mist) sẽ tiếp tục ra mắt công chúng trong diện mạo mới, với phần nhạc sống - kết hợp giữa âm nhạc dân tộc và âm nhạc điện tử, được dàn dựng bởi đạo diễn âm nhạc Nhất Lý.
Theo đó, các nghệ sĩ (của vũ đoàn Arabesque) không chỉ kể lại câu chuyện về cuộc sống làng quê đầy màu sắc bằng những động tác múa, mà còn qua những câu hò, điệu hát, âm thanh. Đạo diễn sân khấu Tấn Lộc cho biết, chính sự cộng hưởng giữa diễn viên múa và ban nhạc (Phương Thảo, Thăng Long, Y San, Thanh Bình), giữa ngôn ngữ hình thể và âm nhạc sống (thay cho nhạc thu sẵn trước đây) được phát triển sau mỗi đêm (tùy và dựa theo biểu cảm của các nghệ sĩ) sẽ mang đến tinh thần và sắc thái khác nhau cho từng buổi diễn. Chương trình sẽ diễn 4 buổi, vào tối 15, 16.9 và 15, 16.10 tại Nhà hát TP.HCM.
Theo TNO