Thứ tư, 24/9/2014, 11h09

Vở nhạc kịch Vua sư tử đạt doanh thu 6,2 tỉ USD

 Với doanh thu kỷ lục 6,2 tỉ USD, vở nhạc kịch nổi tiếng Vua sư tử (The Lion King) đã trở thành sản phẩm giải trí sinh lời lớn nhất mọi thời đại và vượt xa tất cả vở nhạc kịch hay phim điện ảnh đình đám khác, theo công bố của hãng Walt Disney hôm 22-9.

Vua sư tử là vở nhạc kịch được dựa trên phim hoạt hình nổi tiếng cùng tên của hãng Walt Disney sản xuất năm 1994 và đã công diễn trên sân khấu Broadway từ năm 1997 cùng vô số chuyến lưu diễn đến khắp nơi trên thế giới. Nếu như phim hoạt hình Vua sư tử từng thành công vang dội với doanh thu hơn 987 triệu USD (so với chi phí sản xuất là 45 triệu USD) cùng 2 giải Oscar, 2 giải Quả cầu vàng thì vở nhạc kịch chuyển thể còn sinh lời gấp bội tính từ năm 1997 đến hết mùa hè vừa qua (chỉ tính riêng tiền bán vé nhạc kịch chứ chưa tính các khoản lời từ việc bán sản phẩm “ăn theo” thương hiệu).
Trong khi đó, theo thống kê chính thức của Walt Disney, danh hiệu phim điện ảnh sinh lời nhất mọi thời đại vẫn đang thuộc về Avatar với tổng doanh thu bán vé đạt 2,8 tỉ USD.
 

Các diễn viên trong vở nhạc kịch Vua sư tử tại lễ trao giải Tony Awards năm 2008 Nguồn: Reuters
 
  K.Khánh - NLĐ (Theo Reuters)