Thứ sáu, 18/4/2014, 10h04

Xem chọi chim, cưỡi ngựa đi chợ tình Khâu Vai

 Ngoài thi chọi chim họa mi, dịch vụ cưỡi ngựa đến chợ có nhiều nét văn hóa, ẩm thực của người dân tộc thiểu số được tái hiện, giới thiệu với du khách trong lễ hội chợ tình Khâu Vai năm 2014.

Sáng nay 17.4, tại Hà Nội, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Giang và Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc (Hà Giang) tổ chức họp báo công bố các hoạt động diễn ra trong tuần lễ văn hóa, du lịch lễ hội chợ tình Khâu Vai năm 2014.

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc, ông Trần Kim Ngọc cho biết, tuần lễ văn hóa, du lịch lễ hội chợ tình Khâu Vai diễn ra từ ngày 24 – 26.4 (tức ngày 25 – 27.3 âm lịch) với quy mô hoành tráng, có nhiều đổi mới. Trước đây ở phiên chợ tình truyền thống, diễn ra vào ngày 27.3 âm lịch hàng năm, người dân chỉ cưỡi ngựa đến chợ tạo thành không gian yên tĩnh lãng mạn nhưng nay nét đẹp này đang mất dần.

Trong lễ hội năm nay, người dân, du khách sẽ gửi lại phương tiện để đi bộ vào chợ tình Khâu Vai. Ở các điểm này, người dân huyện Mèo Vạc cung cấp dịch vụ cưỡi ngựa đi chợ tình.


Anh Nguyễn Phi Long giới thiệu về các hoạt động diễn ra trong lễ hội chợ tình Khâu Vai - Ảnh: P.Hậu
Về văn hóa ẩm thực, giới thiệu văn hóa truyền thống của người dân tộc thiểu số, ban tổ chức phối hợp với các nghệ nhân là người dân tộc thiểu số phục dựng, tuyển chọn nhiều món ăn truyền thống, trình diễn múa trống, hát đối, hát giao duyên… biểu diễn trong không gian chợ tình.
Còn tại thị trấn huyện Mèo Vạc, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng, trải nghiệm nhiều lễ hội vùng cao độc đáo như chọi chim họa mi, chọi bò, đua ngựa… Trong ngày 26.4, tức ngày 27.3 âm lịch diễn ra vòng chung kết chọn Người đẹp miền cao nguyên đá năm 2014.
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Giang, chị Vương Ngọc Hà cho biết, sẽ có hàng nghìn thanh niên tình nguyện được huy động phục vụ trong những ngày diễn ra tuần lễ văn hóa, du lịch lễ hội chợ tình Khâu Vai. 
Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam, anh Nguyễn Phi Long nhấn mạnh, tuần lễ hội văn hóa chợ tình Khâu Vai diễn ra với quy mô hoành tráng nhằm định hướng, khơi dậy trách nhiệm của thanh niên trong bảo tồn di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số. Dịp này, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và Báo Thanh Niên khánh thành, bàn giao công trình Nhà bán trú cho em cho trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Khâu Vai, tại xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc.
P.Hậu - theo TNO