Thứ sáu, 11/7/2014, 14h07

Tìm thấy tiền xu hơn 2.000 năm tuổi

Kho báu đồ sắt, vàng, bạc, tiền xu lớn nhất được tìm thấy trong hang động ở Dovedale (Anh), theo BBC.

Những đồng tiền xu vừa được khai quật - Ảnh: BBC

Các nhà khảo cổ phát hiện ra 26 đồng tiền, trong đó có 3 tiền xu La Mã có từ trước ngày La Mã xâm lược Anh năm 43 trước Công nguyên. 20 miếng vàng, bạc và sắt khác có niên đại thời đồ sắt và được cho là thuộc về bộ lạc Corieltavi.

Nhà khảo cổ Rachael Hall của Tổ chức National Trust nói với BBC: “Những đồng xu này cho thấy chủ nhân chúng có thể rất giàu có. Ở thời kỳ đồ sắt, tiền xu được sử dụng nhiều hơn như một biểu tượng của quyền lực, chứ không phải để mua bán thực phẩm thiết yếu”. Năm 2000, một nhà khảo cổ nghiệp dư đã phát hiện hơn 5.000 đồng tiền xu bằng vàng và bạc gần Hallaton, Leicestershire (Anh).

Theo TNO