Thứ sáu, 27/3/2015, 14h03

An Giang khuyên góp 57 tỷ đồng từ Chạy Olympic vì sức khỏe

Sáng 27/3, tại quảng trường Tôn Đức Thắng, thành phố Long Xuyên, hơn 2.000 cán bộ công chức, lực lượng vũ trang, sinh viên học sinh, công nhân lao động, các doanh nghiệp và nhân dân tỉnh An Giang đã tham gia “Chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” và hưởng ứng cuộc vận động quỹ "Vì người nghèo.”

Sự kiện này do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức.

Người dân tham gia hưởng ứng Chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Ngay trong buổi đầu tiên phát động, nhiều cá nhân, tập thể và doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh đã ủng hộ gần 57 tỷ đồng; trong đó Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tỉnh ủng hộ hơn 5 tỷ đồng; Xí nghiệp Khai thác và Chế biến đá Cô Tô - Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên 622 ủng hộ 3,5 tỷ đồng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh ủng hộ 3 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhấn mạnh sự kiện này nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, huy động nội lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới và góp phần cùng Đảng, Nhà nước từng bước thực hiện xã hội hóa công tác xóa đói giảm nghèo, chăm lo, giúp đỡ người nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

“Chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại,” đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng./.

THU TRANG

(TTXVN/VIETNAM+)