Thứ sáu, 3/10/2014, 21h10

Án mạng từ chiếc biển số xe

Đặng Hữu Cường rủ 2 người bạn đến phòng trọ của Nguyễn Chí Bình (25 tuổi, quê Long An) ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn TP.HCM để đòi lại chiếc biển số xe mà nghi là Bình đã lấy trước đó. Khi tới phòng trọ, thấy Bình đang nằm trên võng nên Cường cùng đồng bọn đã dùng bóng đèn neon đánh vào người Bình. Thấy bạn cùng phòng bị đánh Cao Long Nam (21 tuổi, quê Trà Vinh) đang nằm ở phía trong cầm gậy sắt và cây tầm vông để trong phòng trọ đuổi đánh Cường. Lúc này, Nguyễn Văn Chánh (37 tuổi, quê Trà Vinh) đi làm về thấy Nguyễn Hoàng Sơn đồng bọn của Cường đứng giữ xe ở đầu hẻm nên túm lại rồi kêu Bình và Nam chạy tới. Bình dùng gậy sắt đập 2 nhát vào đầu khiến Sơn gục ngay tại chỗ. TAND TP.HCM vừa tuyên phạt Nguyễn Chí Bình tù chung thân, Cao Long Nam và Nguyễn Văn Chánh 16 năm tù giam cùng về tội “Giết người”.
Nghiêm Quế