Thứ hai, 28/7/2014, 22h07

20 năm tù cho “yêu râu xanh”

TAND tối cao tại TP.HCM cho biết đã bác kháng cáo, y án sơ thẩm với Hoàng Văn Hùng (SN 1962, quê Hải Phòng, trú tại Đồng Nai) 20 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.
Theo cáo trạng, sau khi ly hôn với vợ năm 2007, Hùng và chị N.T.D (SN 1974, quê Hải Phòng) đã nảy sinh tình cảm với nhau. Chị D. quyết định ly hôn với chồng và đưa con gái H.T.T (SN 2000) đến phường Long Bình, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) thuê nhà trọ sống với Hùng như vợ chồng.
Trong quá trình chung sống, từ năm 2008 đến năm 2010, thừa cơ hội những lúc vợ đi chợ lấy hàng, chỉ có Hùng và cháu T. ở nhà là Hùng lại xâm hại tình dục cháu. Đến tháng 8-2010, chị D. phát hiện báo cơ quan chức năng xử lý và đưa con ra đi. Tuy nhiên, đến tháng 1-2013, hai mẹ con chị D. lại trở về Biên Hòa chung sống với Hùng và Hùng vẫn tiếp tục xâm hại tình dục cháu T. Ngày 9-2-2013 thì Hùng bị bắt.
M.CHUYÊN