Thứ ba, 22/7/2014, 11h07

Bắt tên cướp giật iPhone của du khách

Thấy một nữ du khách cầm điện thoại iPhone màu trắng để quay phim, Tuấn đi bộ lại gần và giật điện thoại rồi tẩu thoát.

Tên cướp 21 tuổi này bị đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm truy đuổi bắt ngay sau đó.

Nguyễn Văn Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh Ngọc Khải

Ngày 22-7, đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM cho biết vừa lập hồ sơ bàn giao Nguyễn Văn Tuấn (21 tuổi, ngụ H.An Nhơn, tỉnh Bình Định) cho công an P.Phạm Ngũ Lão (Q.1) điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22g15 đêm 21-7 khi trời đang mưa, tổ tuần tra thuộc đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm (PC45) phát hiện Tuấn có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành đeo bám.

Đến công viên 23-9, khu vực gần ngã tư Lê Lai - Nguyễn Thị Nghĩa (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1), thấy một nữ du khách cầm điện thoại iPhone màu trắng để quay phim Tuấn đi bộ lại gần người phụ nữ này và giật điện thoại iPhone rồi tẩu thoát.

Các trinh sát đặc nhiệm công an thành phố liền truy đuổi đến trước số nhà 195 Nguyễn Thái Học (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1) thì bắt được Tuấn cùng tang vật bàn giao công an P.Phạm Ngũ Lão (Q.1) xử lý theo chức năng.

Bước đầu, Tuấn khai nhận sống lang thang khoảng hơn một tháng nay.

Trong đêm 21-7, chị K.F. (quốc tịch New Zealand) đã đến công an phường P.Phạm Ngũ Lão (Q.1) trình báo việc bị cướp giật điện thoại iPhone.

NGỌC KHẢI (SGGP)