Thứ sáu, 11/7/2014, 14h07

Bộ sậu ăn chặn tiền học sinh lãnh án

Sau 3 ngày xét xử, ngày 11.7, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án sơ thẩm nhóm bị cáo ăn chặn tiền của học sinh nguyên là cán bộ, nhân viên Trường THCS Cao Bá Quát ở H.Tịnh Biên (An Giang) cùng về tội “tham ô tài sản”.

Các bị cáo trước tòa

Cụ thể, bị cáo Văng Công Hiển, nguyên hiệu trưởng Trường THCS Cao Bá Quát nhận mức án 16 năm tù; Nguyễn Thị Liễu, nguyên hiệu phó trường, nhận hình phạt 15 năm tù.

Bị cáo Trần Vy Vân, nguyên kế toán trường, nhận án 17 năm tù. Lê Thanh Đủ, nguyên thủ quỹ, bị tuyên phạt 11 năm tù; Đỗ Văn Doanh, nguyên thủ quỹ, lãnh mức án 13 năm tù.

Như Thanh Niên Online đã đưa tin, từ ngày 1.4.2007 đến ngày 15.3.2013, các bị cáo Hiển, Liễu, Vân, Đủ và Doanh đã tham ô chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng gồm tiền chi học bổng cho học sinh dân tộc nội trú, tiền chi khen thưởng cho học sinh dân tộc nội trú, tiền hỗ trợ đột xuất cho học sinh nghèo...

Trong đó, Hiển hưởng lợi trên 273 triệu đồng, Liễu hưởng lợi 172 triệu đồng, Vân hưởng lợi trên 793 triệu đồng, Đủ hưởng lợi trên 74 triệu đồng, Doanh hưởng lợi trên 35 triệu đồng.

Tin, ảnh: Thanh Dũng

(TNO)