Thứ bảy, 6/12/2014, 16h12

Cho nhập hộ khẩu khống, nguyên trưởng công an xã đi tù

Lợi và Công ký khống cho 12 Việt kiều nhập hộ khẩu thường trú tại xã Hòa Quang Bắc và Hòa Thắng (huyện Phú Hòa, Phú Yên), gây thất thu tiền thuế nhập khẩu ôtô hơn 12,4 tỉ đồng.

Trực, Đồng, Công, Lợi và Đức nghe tòa tuyên án sáng 5-12 

Ảnh: Hòa Xuân

Ngày 5-12, sau ba ngày xét xử sơ thẩm, TAND huyện Phú Hòa (Phú Yên) đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Lợi (51 tuổi, nguyên trưởng Công an xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa) 2 năm 6 tháng tù, cộng với bản án sơ thẩm số 36 ngày 29-9 của TAND huyện Phú Hòa xử phạt bị cáo này 1 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, tòa tuyên buộc bị cáo Lợi phải chấp hành hình phạt chung là 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Công (48 tuổi, nguyên phó Công an xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa) 2 năm 6 tháng tù. Cả hai cựu công an xã đều phạm tội nhận hối lộ.

Về nhóm tội đưa hối lộ, tòa tuyên phạt các bị cáo: Võ Văn Đức (48 tuổi, trú 17/6 Chu Mạnh Trinh, phường 3, TP Tuy Hòa) 3 năm tù, Nguyễn Văn Đồng (51 tuổi, trú ở xã Hòa Thắng) 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo, thời hạn thử thách 5 năm; Trần Dũng Trực (51 tuổi, trú ở 3/8 Lê Thành Phương, phường 8, TP Tuy Hòa) 1 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo, thời hạn thử thách 3 năm.

Về phần dân sự, tòa tuyên tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 31 triệu đồng do năm bị cáo vừa nêu phạm tội mà có.

Trước đó từ tháng 8 đến tháng 9-2012, các “cò” Võ Văn Đức, Nguyễn Văn Đồng, Trần Dũng Trực đã móc nối Lợi và Công để nhập hộ khẩu khống, rồi làm đơn xin nhập ôtô về Việt Nam cho 12 Việt kiều để hưởng miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng.

Dù quê quán của những Việt kiều này ở các tỉnh, thành phố khác và không có mặt tại Phú Yên nhưng với chức vụ, quyền hạn được giao, Lợi và Công vẫn ưu ái ký khống và cho nhập hộ khẩu thường trú tại xã Hòa Quang Bắc và Hòa Thắng, gây thất thu tiền thuế nhập khẩu của Nhà nước hơn 12,4 tỉ đồng.

Vụ việc trót lọt, Đức, Đồng, Trực đã chi bồi dưỡng cho Lợi hơn 30 triệu đồng và Công 15 triệu đồng.

HÒA XUÂN

(TTO)