Thứ tư, 4/3/2015, 10h03

Chưa giải quyết vụ đá quý 30 tấn

Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra hướng giải quyết đối với hòn đá bán quý nặng gần 30 tấn bị tạm giữ trước đó.

Tảng đá đang được PC46 Công an tỉnh Đắk Nông tạm giữ được cho là có giá hàng chục tỉ đồng - Ảnh: NG.C.

Chiều 3-3, đại tá Bùi Văn Khương - trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Đắk Nông - cho biết đơn vị này vẫn chưa đưa ra hướng giải quyết đối với hòn đá bán quý nặng gần 30 tấn bị tạm giữ trước đó.

“Do mới sau Tết Nguyên đán, việc tiến hành xác minh thực địa cũng như làm việc với các bên liên quan chưa thực hiện được nên đơn vị chưa có kết luận cuối cùng” - ông Khương nói.

Đối với chủ hòn đá, ông Khương nói do chưa tiến hành các bước điều tra, xác minh nên chưa thể thông tin gì thêm. “Tùy vào kết quả xác minh mới có thể đưa ra hướng giải quyết là xử phạt hành chính hay xử lý hình sự” - đại tá Khương thông tin.

Theo ông Khương, kết quả xác minh ban đầu cơ quan chức năng xác định hòn đá này là đá canxedon - đá bán quý - đang trên đường vận chuyển đi bán nên tiến hành tạm giữ.

Ngày 27-2, PC46 tạm giữ hòn đá bán quý nặng gần 30 tấn được cho là có giá hàng tỉ đồng của ông Nguyễn Chí Thanh (xã Đắk Gằn, Đắk Mil, Đắk Nông) khi ông này đang vận chuyển đá trên quốc lộ 14.

TR.TÂN (TTO)