Thứ tư, 22/10/2014, 14h10

Cướp 50.000 đồng, lãnh 7 năm tù

Không có tiền thăm con bệnh, bị cáo dùng dao khống chế hai người đi đường, cướp tổng cộng 50.000 đồng mặc dù đã được mẹ ruột ngăn cản.

Ngày 21-10, Tòa án nhân dân huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) mở phiên tòa xét xử lưu động bị cáo Nguyễn Văn Tấn (25 tuổi, ngụ ấp Long Khánh, xã Long Hậu, huyện Lai Vung) về tội “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, do không có tiền thăm con bệnh nằm tại bệnh viện nên Tấn đã dùng dao tự chế dài 46cm ra đường, chờ người qua lại xin tiền mặc dù đã được mẹ ruột ngăn cản.

Khi đứng chờ trên đường, thấy anh Lâm Văn Út chạy xe tới, Tấn yêu cầu dừng lại rồi kề dao lên vai anh Út, một tay móc túi quần anh Út lấy 20.000 đồng. Xong việc, Tấn cho anh Út chạy đi.

Cũng hành vi này, Tấn tiếp tục khống chế một người đi đường khoảng 35 tuổi, lấy thêm 30.000 đồng.

Mẹ bị cáo chứng kiến và kéo con về nhà. Đến 15g cùng ngày, Tấn bị cơ quan điều tra Công an huyện Lai Vung bắt.

HĐXX xem xét tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như đã khắc phục được một phần hậu quả, thành khẩn khai báo, gia đình khó khăn, phạm tội do con bệnh, đồng thời cũng xem xét tình tiết tăng nặng của bị cáo là phạm tội nhiều lần.

Căn cứ Điểm d, Khoản 2, Điều 133 Bộ luật Hình sự, HĐXX tuyên phạt bị cáo 7 năm tù giam về tội “Cướp tài sản”.

NGUYỄN THANH

(TTO)