Thứ năm, 30/10/2014, 22h10

Gã hàng xóm mất nhân tính

TAND tối cao tại TP.HCM vừa xử phúc thẩm và tuyên y án tù chung thân đối với bị cáo Trần Văn Lĩnh, SN 1966, ở xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai về tội “Hiếp dâm trẻ em” (ảnh).  Gã đàn ông đã có vợ con, lợi dụng việc cha mẹ hai bé gái hàng xóm 10 tuổi và 13 tuổi vắng nhà, đã dụ dỗ giao cấu với cả hai chị em nhiều lần.
 Theo cáo trạng, Lĩnh là hàng xóm của vợ chồng chị N.T.C.T và anh P.H.P. Vợ chồng anh P. có hai con gái là cháu P.T.N.T (SN 1999) và P.T.T.Tr (SN 2003).
Từ tháng 4-2012 đến tháng 12-2013, lợi dụng vợ chồng anh P. đi làm vắng nhà, Lĩnh nhiều lần cho tiền hai cháu T. và Tr. để giao cấu nhiều lần, mỗi lần y cho các bé từ 20.000-70.000 đồng và điện thoại di động.
Đến ngày 18-12-2013, gia đình bị hại phát hiện sự việc và tố cáo với Công an huyện Trảng Bom, sau đó, Lĩnh bị bắt.
Tại phiên tòa cấp sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên án tù chung thân đối với Trần Văn Lĩnh về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Lĩnh kháng cáo nhưng bất thành.
M.CHUYÊN