Thứ bảy, 15/3/2014, 15h03

Hoa Kỳ sẽ đề xuất mô hình rà phá bom mìn cho Việt Nam

Chiều 14/3 tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp ông Samuel Prez, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ, nhân dịp ông sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đánh giá cao mối quan hệ đối tác toàn diện đang phát triển giữa hai nước, trong đó hợp tác quốc phòng ngày càng phát huy hiệu quả.

(Ảnh minh họa: Hồ Cầu/TTXVN)

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh bày tỏ mong muốn phía Hoa Kỳ tiếp tục giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong các lĩnh vực xây dựng lực lượng gìn giữ hòa bình, đào tạo sỹ quan và hai bên cùng nỗ lực thực hiện các nội dung hợp tác trên cơ sở Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương ký năm 2011.

Đồng thời quan tâm tới các hoạt động hợp tác về rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh; giao lưu hợp tác giữa lực lượng hải quân, cảnh sát biển của hai nước và chương trình tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA).
Cảm ơn Chính phủ, Quân đội Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho Mỹ trong hoạt động tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ bị mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam cũng như sự đón tiếp trọng thị của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, ông Samuel Prez khẳng định thời gian tới Hoa Kỳ tiếp tục đề xuất những mô hình tốt nhất trong lĩnh vực rà phá bom mìn và xây dựng lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam.

Chiều cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã thân mật tiếp Đại sứ Tefano Toscano, Giám đốc Trung tâm bom mìn nhân đạo Geneve Thụy Sĩ nhân dịp ông sang thăm và làm việc tại Việt Nam./.

Hồng Pha (TTXVN)