Thứ sáu, 31/10/2014, 09h10

Khoảng 3 triệu trẻ em Việt Nam phải đeo kính

Sáng 30-10, tại TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), Hội Nhãn khoa Việt Nam và Bệnh viện Mắt Trung ương đã khai mạc hội nghị nhãn khoa toàn quốc năm 2014 và hội nghị cận thị quốc tế.

Báo cáo tại hội nghị, Hội Nhãn khoa Việt Nam cho biết tỷ lệ mù lòa ở nước ta hiện nay chiếm 3,1%, trong đó có hơn 409.000 người trên 50 tuổi bị mù 2 mắt. Ước tính, cả nước có khoảng 3 triệu trẻ em mắc tật khúc xạ phải đeo kính và 15% - 40% dân số mắc tật này. Năm 2013, các bệnh viện trong cả nước đã phẫu thuật cho gần 200.000 người mắc bệnh đục thủy tinh thể và người mắc bệnh quặm mắt; khám và phẫu thuật cho hơn 43.000 người mắc bệnh glocôm…

Ngành nhãn khoa đặt ra mục tiêu hạ tỷ lệ mù lòa ở người trên 50 tuổi xuống 2,35% vào năm 2019; kiểm soát được bệnh đục thủy tinh thể, quặm do bệnh mắt hột gây mù; thành lập 8 - 9 trung tâm chăm sóc mắt trẻ em…

CÔNG HOAN

(SGGP)