Thứ năm, 26/3/2015, 23h03

Lãnh 10 năm tù vì tội “yêu” trẻ

TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Bùi Quang Trạng (SN 1994, trú tại Q.Bình Thạnh) 10 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Theo cáo trạng, Bùi Quang Trạng và em Đ.T.T.N (SN 2001) có quan hệ tình cảm từ tháng 6-2014. Tối ngày 7-9-2014, Trạng và N. hẹn nhau đi chơi. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Trạng đưa N. về nhà, N. đã mở cửa nhà mình cho Trạng vào và đưa Trạng lên phòng mình tại lầu 1 ngủ chung. Sau đó, cả hai quan hệ tình dục với nhau rồi ngủ tiếp. Đến 6 giờ sáng, cha cháu N. thấy có đôi dép lạ trong nhà nên đã cùng đứa cháu trai kiểm tra và phát hiện Trạng đang trốn trong tủ áo bên cạnh phòng cháu N. nên đã gọi công an đến bắt giữ Trạng. Tại tòa, Trạng đã khai nhận toàn bộ sự việc như trên.
M.CHUYÊN