Thứ hai, 7/1/2013, 15h01

Một quyển sách đáng xem!

Thai giáo nghĩa là giáo dục từ lúc đối tượng giáo dục còn là thai nhi nằm trong bụng mẹ. Quan điểm này không chỉ được hình thành trong thời gian gần đây mà nó đã xuất hiện từ thời cổ đại. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, khái niệm “thai giáo” vẫn trường tồn và ngày càng có ý nghĩa sâu xa trong sự hình thành và giáo dưỡng mầm sống. Vì thế, trên cơ sở tâm lí học đương đại, các nhà tâm lí, nghiên cứu cho ra đời quyển sách Giáo dục thai nhi dưới góc nhìn tâm lí học (NXB Giáo dục Việt Nam ấn hành cuối tháng 12-2012). Nội dung sách được chia thành 5 chương: Chương 1: Giáo dục thai nhi - Giáo dục đầu đời; Chương 2: Giáo dục thai nhi theo dòng lịch sử; Chương 3: Sự phát triển của thai nhi; Chương 4: Giáo dục thai nhi trong thai kì; Chương 5: Gia đình với việc giáo dục thai nhi.
Nội dung cuốn sách không chỉ dừng ở lí luận suông mà đọng lại sau những dòng lí luận logic là trách nhiệm thực tế. Trách nhiệm của người mẹ, trách nhiệm của người cha và trách nhiệm của mọi thành viên trong gia đình đối với việc giáo dục thai nhi. Tiếp thu những tri thức mới mẻ và bằng nhiệt tình của mình dành cho giáo dục, dành cho thế hệ tương lai, tập thể tác giả đã chắp cánh cho “lí luận màu xám” bay vào “thực tiễn mãi mãi xanh tươi của cây đời”. Qua cuốn sách này, tập thể tác giả muốn gửi đến một thông điệp: “Chúng ta không thể thay đổi quá khứ. Nhưng chúng ta có trách nhiệm với tương lai! Hãy đầu tư cho thế hệ tương lai bằng chính việc làm thiết thực ngay trong hiện tại!”. Có thể nói, PGS.TS Huỳnh Văn Sơn và các cộng sự của mình đã tiếp cận vấn đề khoa giáo một cách hệ thống cũng như nhìn nhận việc giáo dục thai nhi như một khoa học đích thực. Các kiến giải mang tính logic và đảm bảo sự xác tín với những luận cứ nhất định. Phần nổi bật nhất đó là những cơ sở khoa học của việc giáo dục thai nhi và các biện pháp cụ thể của người cha, người mẹ với những hướng dẫn chi tiết thực sự hỗ trợ rất nhiều cho những bậc cha mẹ nhưng lại có giá trị tham khảo lớn cho những nhà nghiên cứu. Đảm bảo tính hệ thống nhưng mang tính ứng dụng cụ thể là điểm đặc biệt mà quyển tài liệu này đã thực hiện được. Cuốn sách thực sự cần thiết và có ích cho những ai sắp làm mẹ, làm cha; lên bà, lên ông… và cho mỗi người với tư cách là thành viên của cộng đồng người, thành viên có trách nhiệm với thế hệ mai sau, dễ dàng tiếp cận với những phương pháp thai giáo một cách khoa học. Trân trọng giới thiệu cuốn sách của PGS.TS tâm lý học Huỳnh Văn Sơn chủ biên mà chúng tôi cho là quý giá và thực sự cần thiết cho mọi người.
TS. VÕ VĂN NAM
(nguyên Trưởng khoa Tâm lí giáo dục Trường ĐH Sư phạm TPHCM)