Thứ hai, 24/11/2014, 09h11

Mưa cuối mùa gây ngập nhiều tuyến đường

Cơn mưa với vũ lượng 65mm kết hợp với triều cường xảy ra chiều 23-11 đã làm nhiều tuyến đường ở TPHCM bị ngập nước.

Ngập nặng nhất là khu vực kênh Tân Hóa-Lò Gốm (thuộc các quận 6, 11, Tân Phú, Bình Tân) do ảnh hưởng của việc thi công một số dự án. Cụ thể, các tuyến đường An Dương Vương, Phan Anh, Lạc Long Quân, Trần Hưng Đạo (quận 5), Tôn Thất Hiệp, Kinh Dương Vương… nước ngập từ 10 - 30cm.

Theo bản tin dự báo thủy triều của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ ngày 23-11, trong vài ngày tới, mực nước trên hệ thống kênh rạch TPHCM tiếp tục lên và đạt đỉnh ở mức trên báo động III (1,50m). Cụ thể, mực nước đỉnh triều tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn sẽ đạt đỉnh 1,53m; tại trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền với mức 1,52m vào ngày 25-11.

Để chủ động phòng, chống, ứng phó với diễn biến của đợt triều cường cuối tháng 11, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập úng do mưa lớn, triều cường và xả lũ trên địa bàn TP. Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP chỉ đạo các ban quản lý - dự án trực thuộc chủ động tổ chức kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý ngay các vị trí đê bao, cống, kênh dẫn dòng xung yếu của gói thầu dự án thủy lợi, tiêu thoát nước, chống ngập thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

ĐÌNH LÝ

(SGGP)