Thứ năm, 15/7/2010, 09h07

Nam nhân viên chi cục thuế treo cổ

Một nhân viên Chi cục Thuế quận 1 (TP HCM) đã chết trong tư thế treo cổ tự tử tại dãy nhà trên đường Nguyễn Văn Thủ được đồng nghiệp phát hiện sáng 14/7.
Căn phòng phát hiện thi thể nhân viên Tuấn. Ảnh: An Nhơn.
Nạn nhân là anh Lưu Minh Tuấn (25 tuổi), chết treo lơ lửng bằng một sợi dây dài gần 3 m, một đầu buộc vào cửa sổ lầu 1 của dãy nhà một trệt một lầu.
Ông Đặng Khắc Phúc, Chi cục trưởng Chi cục thuế quận 1, cho biết, Tuấn là nhân viên bộ phận lưu trữ hành chính, phụ trách khâu đóng dấu. Dãy nhà nơi Tuấn tự tử được UBND TP cấp cho chi cục xây trụ sở mới. Trong quá trình chưa xây dựng, cơ quan này để cho 34 em khuyết tật là công chức của chi cục ở tạm. Do Tuấn là Phó bí thư Đoàn của chi cục, nên được cơ quan cho ở nhằm quản lý cũng như giúp đỡ các đồng nghiệp.
Khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện một lá thư tuyệt mệnh do Tuấn để lại cho gia đình, với nội dung nói rõ mình bị một căn bệnh nan y, không muốn làm phiền người thân nên tìm đến cái chết.
An Nhơn (VnExpress)