Thứ năm, 15/7/2010, 09h07

Quảng Trị: Sập hầm đào vàng, 4 người chết và bị thương

Công an huyện Đakrông vừa cho biết, đoạn mép sông ĐaKrông qua bản Pa Tầng, xã Đakrông, đã xảy ra một vụ sập hầm vàng nghiêm trọng làm 1 người chết, 3 người bị thương nặng.

Bất chấp nguy hiểm, nhiều người vẫn đến khúc sông Đakrông đào đãi vàng. 
Nạn nhân là Chị Hồ Thị Lơm (1980), Hồ Văn Thế (1970), Hồ Văn Liên (1988), và Hồ Văn Thác (1983) cùng trú tại hai bản Pa Tầng và Xa Lăng, xã Đakrông, huyện Đakrông, Quảng Trị.
Vụ việc trên xảy ra vào sáng ngày 13/7. Vào thời điểm nói trên anh Thế, chị Lơm, anh Thác, anh Liên, khi đang chui hầm, đào sâu vào vách núi sát sông Đakrông để khai thác vàng thì bị sập hầm, đất lở vùi cả 4 người một lúc.
Hậu quả, chị Hồ Thị Lơm do đá đè nên đã tử vong ngay tại chỗ. Ba nạn nhân còn lại bị chấn thương nặng, phải cấp cứu tại bệnh viện.
Đây là một trong những hậu quả của việc khai thác vàng trái phép, không đảm bảo an toàn trên sông Đakrông của người dân mà chủ yếu là đồng bào Vân Kiều. Đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc để không tiếp tục xảy ra những hậu quả đáng tiếc như trên.
Nguyễn Hương (dantri)